'Cha đẻ' giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép Chín Hóa lại công bố giống măng cụt hạt lép mới

Lê Quang Thứ hai, ngày 23/10/2023 10:17 AM (GMT+7)
Sau thành công với giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép Chín Hóa cách đây hơn 10 năm, đây là giống "hạt lép" thứ 2 được lão nông Chín Hóa trình làng.
Bình luận 0

Ông Chín Hóa tên thật là Nguyễn Văn Hóa, ngụ tại ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vừa công bố lưu hành giống cây ăn trái mới mang thương hiệu măng cụt hạt lép Chín Hóa. 

Như vậy, sau thành công với giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép Chín Hóa cách đây hơn 10 năm, đây là giống "hạt lép" thứ 2 được lão nông Chín Hóa trình làng.

"Cha đẻ" giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép Chín Hóa công bố giống măng cụt hạt lép mới - Ảnh 1.

Ông Chín Hóa và cây măng cụt hạt lép Chín Hóa mới hơn 2 năm đã cho trái bói. Ảnh: Lê Quang

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hàng trăm năm trong nghề làm vườn và ươm bán cây giống, 15 tuổi ông đã cùng gia đình làm nghề, đến nay với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cây giống.

Phấn khởi với thành quả mới của mình, ông Chín Hoá cho biết: "Nhiều năm quan sát, tôi thấy cây măng cụt cho hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên thời gian từ lúc trồng đến lúc thu hoạch khá lâu. Trong khoảng thời gian đó nhà vườn không có thu nhập, hơn nữa đặc điểm của các giống cũ là cây rất cao, khó khăn cho việc thu hoạch. Do đó, tôi nghĩ việc tạo ra một giống măng cụt cho trái sớm, cây thấp sẽ dễ dàng cho việc thu hái. Đặc biệt, nếu tạo ra được giống hạt lép thì giá bán sẽ cao hơn vì thị trường rất ưa chuộng". 

Với trăn trở đó, ông đã bỏ ra hơn 10 năm mày mò chọn và tạo giống, kết quả là cho ra đời giống măng cụt hạt lép Chín Hóa. Giống mới này có đặc điểm nổi bật là chỉ 2 năm sau khi trồng sẽ cho trái với tỷ lệ hạt lép lên tới 70 - 80%. Cây có dạng tán tròn, phủ kín gốc, cây lùn, chỉ cao khoảng 1m đã cho trái, dễ dàng cho việc thu hoạch. Trái măng cụt hạt lép Chín Hóa có màu tươi, vị ngọt, cơm trắng, tỷ lệ sượng thấp được người tiêu dùng rất ưa thích.

"Cha đẻ" giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép Chín Hóa công bố giống măng cụt hạt lép mới - Ảnh 2.

Ông Chín Hóa giới thiệu "độ lép" của giống mới do mình tạo ra. Ảnh: Lê Quang

Theo bà Võ Thị Tuyết, vợ ông Chín Hóa, vừa qua gia đình đã đăng ký lưu hành giống măng cụt hạt lép Chín Hóa với Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã được chấp nhận danh sách các giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 

Cũng theo bà Tuyết, để tránh tình trạng bà con nông dân mua phải hàng nhái, nhầm lẫn với các giống khác, mỗi khách hàng mua cây giống của Chín Hoá đều phải ghi lại thông tin khách hàng như: địa chỉ, số điện thoại và mã số cây giống bán ra. 

"Gia đình đang tiến hành các thủ tục xin công nhận cây đầu dòng và bảo hộ đối với giống cây trồng này", bà Tuyết cho hay.

Thạc sĩ Võ Hùng Nhiệm, chuyên gia nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp và cũng là người bạn lâu năm của ông Chín Hóa nhận định, với những đặc tính nổi trội của giống măng cụt hạt lép Chín Hóa như tỷ lệ hạt lép cao, cho trái sớm và đặc biệt là khả năng chịu mặn khỏe sẽ mở ra cơ hội cho các nhà vườn có thêm lựa chọn giống mới, tiết kiệm thời gian sản xuất và lợi nhuận sẽ cao hơn. 

"Tôi biết anh Chín đã mấy chục năm nay, sau thành công với giống sầu riêng hạt lép, anh không dừng lại với thành quả đó mà vẫn miệt mài học hỏi, nghiên cứu tìm tòi để cải tiến, tạo ra giống mới tốt hơn, hiệu quả hơn để chia sẻ cho bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long". 

"Sau thành công tiếp theo với giống măng cụt hạt lép, chúng tôi gọi vui anh là anh "Chín Lép", ông Nhiệm hóm hỉnh nói về bạn mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem