Cây sầu riêng người Pháp trồng ở Lâm Đồng nay đã là cây cổ thụ, vẫn "đẻ sòn sòn" thứ trái ngon

Thứ hai, ngày 21/08/2023 07:59 AM (GMT+7)
Vườn trái cây Nam Nhi, ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đang sở hữu một báu vật đó là cây sầu riêng cổ thụ hơn 100 năm tuổi do người Pháp trồng vào năm 1920.
Bình luận 0

Vườn trái cây Nam Nhi, ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đang sở hữu một báu vật đó là cây sầu riêng cổ thụ hơn 100 năm tuổi do người Pháp trồng vào năm 1920.

Cây sầu riêng người Pháp trồng ở Lâm Đồng nay đã là cây cổ thụ, vẫn "đẻ sòn sòn" thứ trái ngon - Ảnh 1.

Nhiều người đến chiêm ngưỡng cây sầu riêng cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm do người Pháp trồng năm 1920 ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Khánh Phúc

Huyện Đạ Huoai vừa tổ chức Hội thi trái cây năm 2023 tại vườn trái cây Nam Nhi thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại Chí Cương, đóng chân tại thôn 3, xã Hà Lâm.

Tại hội thi này, rất nhiều người dân, du khách rất hiếu kỳ tìm hiểu về cây sầu riêng hạt cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm. 

Cây sầu riêng được người Pháp đưa vào trồng tại huyện Đạ Huoai từ những năm hai mươi của thế kỷ 20.

Vườn trái cây Nam Nhi là một trong những địa điểm được người Pháp lựa chọn để cắm rễ cây sầu riêng đầu tiên trên vùng đất này.

Hiện nay, tại vườn trái cây Nam Nhi chỉ còn sót lại 1 cây sầu riêng hạt có tuổi thọ hơn 100 năm.

 Không chỉ cao tuổi, cây sầu riêng này còn có độ cao khoảng 45m và có đường kính khoảng 1m.

Cây sầu riêng người Pháp trồng ở Lâm Đồng nay đã là cây cổ thụ, vẫn "đẻ sòn sòn" thứ trái ngon - Ảnh 2.

Cây sầu riêng cổ thụ ở tỉnh Lâm Đồng có đường kính hơn hơn 1m, vòng tay của người lớn tuổi ôm không xuể thân cây. Ảnh: Khánh Phúc

Ông Nguyễn Đức Phúc (82 tuổi), trú tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là một trong những nhân chứng từng được ăn những trái sầu riêng tại cây sầu riêng hơn 100 tuổi này vào những năm 70 của thế kỷ 20.

“Năm 1972, tôi cùng đồng đội có mặt chiến đấu ở vùng đất Đạ Huoai. Lúc đó, chính nơi này (vườn cây Nam Nhi - PV) có 5 – 6 cây sầu riêng hạt cao hàng chục mét. 

Theo dự đoán khi đó của chúng tôi, những cây sầu riêng này có tuổi đời hàng chục năm tuổi.

"Trong kháng chiến chống Mỹ, đến mùa, bản thân tôi và đồng đội hay tìm đến những gốc sầu riêng này nhặt trái chín rụng dưới gốc để ăn. 

Sau 50 năm, giờ quay lại thì trong số những cây sầu riêng cổ thụ ngày ấy chỉ còn lại duy nhất 1 cây” - ông Phúc cho hay.

Cây sầu riêng người Pháp trồng ở Lâm Đồng nay đã là cây cổ thụ, vẫn "đẻ sòn sòn" thứ trái ngon - Ảnh 3.

Hiện huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cắm biển hơn 100 năm tuổi để tôn vinh giá trị lịch sử cho cây sầu riêng. Ảnh: Khánh Phúc.

Ông Lê Chí Học - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Chí Cương, chủ vườn trái cây Nam Nhi, cho biết, đơn vị đã tiếp quản vườn trái cây Nam Nhi gần 20 năm nay. 

Sau khi biết được đây là một trong những cây sầu riêng cổ thụ cắm rễ đầu tiên trên vùng đất Đạ Huoai, thì cảm thấy rất tự hào.

Chúng tôi đã có những chế độ chăm sóc đặc biệt để cây sầu riêng hơn 100 năm tuổi xanh tốt để lưu giữ những giá trị lịch sử. Đặc biệt, đến mùa, cây sầu riêng hơn 100 tuổi này cho trái rất nhiều từ 150 - 200kg/mùa.

"Tuy là sầu riêng hạt, nhưng vỏ của nó mỏng, cơm dày, béo và rất được lòng du khách sau khi được thưởng thức”- ông Học hào hứng cho biết.

Để khẳng định những giá trị lịch sử của trái cây sầu riêng tại địa phương, lãnh đạo huyện Đạ Huoai đã tiến hành cắm biển ghi nhớ cây sầu riêng cổ thụ hơn 100 tuổi nói trên.


Phan Tuấn (Báo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem