Cây bạch quả đội "vương miện" vàng rực rỡ tại Hàn Quốc

Trọng Hà (Theo Spooky) Thứ năm, ngày 16/11/2023 09:00 AM (GMT+7)
Cây bạch quả hơn 800 năm tuổi nằm tại làng Bangye-ri đang trong giai đoạn rực rỡ, thu hút đông khách du lịch nhất trong năm.
Bình luận 0

Mỗi năm, vào cuối mùa thu, hàng nghìn du khách hướng về Bangye–ri, một ngôi làng tại thành phố Wonju, tỉnh Kyungsang, Hàn Quốc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của cây bạch quả Wonju Bangye-ri, một di tích quốc gia nổi tiếng với chiếc "vương miện" vàng rực độc đáo. Cây bạch quả này hiện phần thân có chu vi lớn nhất vào khoảng 17 mét. Dù không phải là cây bạch quả cao nhất tại Hàn Quốc, nhưng sở hữu chiều cao khoảng 32 mét và có tán lá rất rộng đã làm nên một trong những cây ấn tượng nhất trên thế giới.

Cây bạch quả đội "vương miện" vàng rực rỡ tại Hàn Quốc

Cây bạch quả đội "vương miện" vàng rực rỡ tại Hàn Quốc  - Ảnh 1.

Cây bạch quả hơn 800 năm tuổi nằm tại làng Bangye-ri đang trong giai đoạn rực rỡ, thu hút đông khách du lịch nhất trong năm. Ảnh: IT.

Cây bạch quả Bangye-ri đã trở thành biểu tượng đẹp nhất Hàn Quốc, đặc biệt trong thời kỳ "du lịch thời đại Covid", khi người dân thích chọn những điểm tham quan ngoại ô, tránh xa tiếp xúc với người lạ, thường là bằng cách sử dụng ô tô cá nhân của họ.

Giáo sư Lee Hoon, của Trường Du lịch Đại học Hanyang, chia sẻ với Korea JooAng Daily: "Do đại dịch, một số ít người như các cặp đôi hoặc gia đình thực hiện một chuyến đi đơn giản đến các điểm ngoài trời giữa thiên nhiên đã trở thành xu hướng". Sự yên tĩnh của ngôi làng trước đại dịch đã biến thành một điểm đến quen thuộc, với số lượng du khách tăng gấp ba vào năm ngoái và tăng gấp bốn trong năm nay.

Cây bạch quả đội "vương miện" vàng rực rỡ tại Hàn Quốc  - Ảnh 2.

Cây bạch quả giờ đây đã trở thành biểu tượng du lịch của Hàn Quốc. Ảnh: IG.

Chae Beom Sik, người đứng đầu làng Bangye-ri, cho biết: "Trung bình có 4.000 người đến thăm mỗi ngày, dù là ngày thường hay cuối tuần. Xung quanh không có nhà hàng nào và cửa hàng tiện lợi gần nhất cách đó 1,5 km, nhưng mọi người chỉ đổ xô đến vì vẻ đẹp của cây này". Mặc dù đại dịch Covid-19 đã chấm dứt, sự nổi tiếng của cây bạch quả Bangye-ri vẫn đứng vững.

Cây bạch quả đội "vương miện" vàng rực rỡ tại Hàn Quốc  - Ảnh 3.

Cây bạch quả tại làng Bangye-ri vào cuối tháng 10. Ảnh: IG.

Theo truyền thuyết, cây bạch quả được trồng bởi Seongju Lee, một người dừng chấn để uống nước tại đây. Ông để lại cây trượng của mình cắm xuống mặt đất, và từ đó, cây trượng phát triển thành cây bạch quả ngày nay. Một truyền thuyết khác kể về một con rắn trắng sống trong cây, lý giải cho sự phát triển to lớn của cây bạch quả này.

Với chiều cao 33 m và tán rộng 37,5 m, cây bạch quả Wonju Bangye-ri đã được chính phủ Hàn Quốc bảo vệ như một di tích thiên nhiên từ ngày 31/1/1965. Đây không chỉ là một điểm thu hút du lịch nổi tiếng trong nước mà còn thu hút sự chú ý từ khách du lịch quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem