Cập nhật tin bão số 5 mới nhất: Thẳng hướng Quảng Trị - Quảng Ngãi

P.V Thứ sáu, ngày 10/09/2021 10:56 AM (GMT+7)
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 (bão Côn Sơn) có khả năng tác động đến vùng ven biển miền Trung, trọng tâm là vùng ven biển Quảng Trị - Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 (bão Côn Sơn) có khả năng tác động đến vùng ven biển miền Trung, trọng tâm là vùng ven biển Quảng Trị - Quảng Ngãi. Nguồn: nchmf.

Trao đổi với phóng viên về tình hình cơn bão số 5 (bão Côn Sơn), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo mới nhất trong sáng nay, bão số 5 (bão Côn Sơn) nhiều khả năng sẽ tác động đến vùng ven biển miền Trung.

"Bão Côn Sơn (bão số 5) sẽ tác động đến vùng ven biển trước, đặc biệt là vùng ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Từ đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11" - ông Hoàng Phúc Lâm dự báo về hướng di chuyển của bão số 5 (bão Côn Sơn).

Dự báo về tình hình mưa do tác động của bão số 5, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, khu vực đất liền các tỉnh miền Trung từ đêm nay đến sáng mai mưa tăng dần, trọng tâm mưa từ đêm nay đến ngày 13/9 là từ  Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

"Lượng mưa từ Quảng Trị đến Đà Nẵng từ 200 -300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt; lượng mưa từ  Quảng Nam đến Quảng Ngãi khoảng 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa xuất hiện muộn hơn, lượng mưa trung bình từ 100 - 200mm/đợt; các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh trên 250mm/đợt" - ông Lâm thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Lâm do cơn bão số 5 (bão Côn Sơn) còn thay đổi về quỹ đạo và cường độ nên dự báo mưa sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cập nhật liên tục trong các bản tin.

Cập nhật bão số 5 mới nhất: Thẳng hướng Quảng Trị - Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Hướng di chuyển của bão số 5 (bão Côn Sơn). Ảnh: nchmf.

Về tương tác giữa cơn bão Côn Sơn và bão Chanthu, ông Lâm cho biết, theo lý thuyết về hiệu ứng Fujiwara thì khi hai cơn bão trong khoảng cách 1.500km sẽ có tương tác.

Tuy nhiên, hiện nay, tương tác hai cơn bão là có nhưng những biểu hiện về quỹ đạo của hai cơn bão thì có thể thấy tương tác trong 1-2 ngày qua là nhỏ. 

Khi bão Côn Sơn ở khoảng kinh tuyến 120 thì Chanthu ở khoảng 130, cách nhau 1.100km nhưng do hoàn lưu của bão Chanthu nhỏ nên hầu như không tác động. 

Cũng theo ông Lâm, cao điểm mùa bão chưa tới, tháng 10 và tháng 11 mới là cao điểm của mùa bão năm nay. 

Tuy nhiên, kịch bản có tới 5 cơn liên tiếp ít có khả năng xảy ra trong năm nay. Nhưng 2-3 cơn bão liên tiếp thì hoàn toàn có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem