"Cấp cứu" cây cảnh sắp chết nhờ mẹo nhỏ, tưởng dễ mà hiệu quả, không phải ai cũng biết

S.E.N Thứ tư, ngày 24/08/2022 16:23 PM (GMT+7)
Thay vì việc bỏ những cây cảnh sắp chết đi thì bạn hoàn toàn có thể "cấp cứu" và hồi sinh cho những loại cây cảnh héo úa này bằng cách sử dụng những cách khác sau dưới đây.
Bình luận 0

Cuộc sống hiện đại, ngày càng có nhiều người dùng cây cảnh để trang trí trong nhà, phòng làm việc, ban công,... chúng không những giúp cảnh quan sinh động đẹp thêm mà còn giúp lọc không khí rất hiệu quả. Thế nhưng trồng cây cảnh cũng không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, bởi không phải cứ càng chăm sóc thì cây cảnh sẽ càng phát triển tốt. Với một số loại cây cảnh bạn càng bỏ bẵng bao nhiêu thì chúng càng phát triển bấy nhiêu. Vì lẽ đó, nên chúng ta cần hiểu rõ đặc tính của từng loại cây cảnh để có những cách chăm sóc sao cho hiệu quả nhất.

Cụ thể, nếu phát hiện thấy lá và thân cây cảnh đang có dấu hiệu héo dần và chuyển sang màu nâu nghĩa là những cây cảnh đang sắp chết. Nhưng trước khi bỏ đi, hãy thử những phương pháp dưới đây để "hồi sinh" những cây cảnh này.

Phương pháp 1: Dễ nhưng không phải ai cũng biết đó là thay chậu cho cây cảnh

Thử chuyển cây cảnh đang  có dấu hiệu "hấp hối" của bạn sang một chậu đất mới. Những chậu đất tươi giàu dinh dưỡng có thể giúp cây cảnh của bạn sống lại một cách thần kỳ. 

"Cấp cứu" cây cảnh sắp chết nhờ mẹo nhỏ, tưởng dễ mà hiệu quả, không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Thay đất cho cây cảnh tưởng dễ nhưng không phải ai cũng biết để cứu cây cảnh sắp chết.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chậu trồng cây cảnh mới phải có kích thước lớn hơn chậu cây cảnh cũ để đề phòng rễ đã phát triển dài và rộng hơn so với lúc mới trồng. Có như vậy cây cảnh mới sinh trưởng và phát triển trong môi trường tốt được. Bởi đôi khi, cây cảnh tàn úa có thể chính là do đất trong chậu trồng cây cảnh hết chất dinh dưỡng.

Phương pháp 2: Thay đất, bón phân cho cây cảnh

"Cấp cứu" cây cảnh sắp chết nhờ mẹo nhỏ, tưởng dễ mà hiệu quả, không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Thử thay đất và bón phân cho cây cảnh sắp chết xem có cải thiện được tình hình không nhé.

Cây cảnh cũng cần được "bảo dưỡng" và "cho ăn" dinh dưỡng hợp lý, vì vậy hãy thay đất cũ bằng đất mới giàu dinh dưỡng hơn. Bạn cũng có thể dùng loại phân bón phù hợp với loại cây cảnh đang trồng. Tuy nhiên, bạn lưu ý chỉ nên bón phân vừa phải và chia đều theo từng đợt nếu không sẽ làm hỏng rễ. Đặc biệt với từng loại cây cảnh mà có những chế độ "cho ăn" phân khác nhau chứ không nên lạm dụng quá.

Phương pháp thứ 3: Hạn chế tưới nước cho cây cảnh

Đây có lẽ chính là sai lầm phổ biến nhất của nhiều người khi trồng và chăm sóc cây cảnh là không nắm được lượng nước cần tưới cho từng loại cây khác nhau. Nhiều người khi thấy cây cảnh nhà mình khô héo thường tưới nước ào ạt mong cứu sống nó. Trên thực tế, có thể họ đang khiến cây cảnh "bảo bối" yêu thích của mình "chết đuối".

"Cấp cứu" cây cảnh sắp chết nhờ mẹo nhỏ, tưởng dễ mà hiệu quả, không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Hạn chế tưới nước cây cảnh nếu thấy cây cảnh có dấu hiệu tàn úa, sắp chết.

Vì vậy tùy từng loại cây cảnh mà cần có chế độ tưới nước thích hợp và lưu ý cứ không phải tưới nước nhiều là có thể "hồi sinh" được cây cảnh đang hấp hối.

Phương pháp thứ 4: Tránh cho tiếp xúc trực tiếp với mặt trời

Phương pháp thứ 4 này tưởng vô lí nhưng lại vô cùng có lí. Mặc dù ánh nắng mặt trời cần thiết cho quá trình quang hợp của cây cảnh. Ánh nắng mặt trời giúp cây cảnh ra hoa, phát triển tốt tuy nhiên đối với những cây cảnh đang có dấu hiệu chết dần thì chính nhiệt độ cao từ ánh nắng trực tiếp có thể khiến tình của cây cảnh trạng tồi tệ hơn. Vì vậy, chỉ cho cây cảnh tiếp xúc với ánh nắng gián tiếp trong một khoảng thời gian cho đến khi nó phục hồi.

Phương pháp thứ 5: Lau lá cây
"Cấp cứu" cây cảnh sắp chết nhờ mẹo nhỏ, tưởng dễ mà hiệu quả, không phải ai cũng biết - Ảnh 4.

Phương pháp này tuy nhỏ và dễ nhưng lại đem lại hiệu quả cực kỳ bất ngờ đối với cây cảnh. Nếu bạn thấy lá và thân cây cảnh của bạn có vết lốm đốm, nấm có thể chính là nguyên nhân. Các chuyên gia khuyên bạn nên loại bỏ nấm bằng cách dùng khăn thấm dung dịch tẩy rửa và lau nhẹ nhàng từng lá cây cảnh để loại bỏ nấm, mốc.

Phương pháp thứ 6: Tạo nhà kính cho cây cảnh
"Cấp cứu" cây cảnh sắp chết nhờ mẹo nhỏ, tưởng dễ mà hiệu quả, không phải ai cũng biết - Ảnh 5.

Nhiều loại cây cảnh cần môi trường ẩm ướt để sinh sống nhưng bạn lại không muốn cho chúng vào nhà. Trong trường hợp đó, dùng một túi nhựa nhỏ bao quanh cây để tạo một nhà kính cá nhân cho cây cảnh. Hãy giữ nó như thế trong khoảng 4-5 ngày để cây cảnh có môi trường "dưỡng bệnh" và hồi phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem