Các cấp Hội Nông dân Quảng Bình thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội

Nhóm PV BMT Thứ ba, ngày 18/04/2023 07:35 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cũng như chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp của tỉnh Quảng Bình.
Bình luận 0

Nhiều kết quả ấn tượng

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều 17/4, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cụm thi đua số 2 làm việc với tỉnh Quảng Bình. 

Về phía tỉnh Quảng Bình có ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Cần có những đề án xây dựng các mô hình sản xuất dài hơi - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng ông Trần Hải Châu chủ trì. Ảnh: Trần Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Quảng Bình đối với công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đối với Hội Nông dân tỉnh này.

Đồng chí Bùi Thị Thơm đánh giá, Quảng Bình là tỉnh có diện tích trải dài ven biển, có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp và du lịch nông thôn. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, đề án lớn xây dựng các mô hình, thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Cần có những đề án xây dựng các mô hình sản xuất dài hơi - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Anh

Đồng chí Bùi Thị Thơm khẳng định, Trung ương Hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời mong muốn tỉnh Quảng BÌnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các phong trào của Hội ngày càng phát triển.

Nhiều ý kiến đóng góp tích cực

Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã báo cáo công tác Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh này, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo kế hoạch, Bố Trạch là huyện được chọn để tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Cần có những đề án xây dựng các mô hình sản xuất dài hơi - Ảnh 3.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Anh

Theo ông Trần Tiến Sỹ, trong quý 1/2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cho cán bộ, hội viên góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Tổ chức cho hơn 116.500 hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh tăng 7,2 tỷ đồng. Các cấp Hội quản lý 830 tổ Tiết kiệm và vay vốn, 30.474 hộ vay, tổng dư nợ trên 1.656,548 tỷ đồng.

Phối hợp với các ban, ngành chuyên môn lựa chọn, giới thiệu các Hợp tác xã xuất sắc, tiêu biểu tại địa phương do các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập để giới thiệu tham gia Chương trình "Biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo, đóng góp ý kiến về sửa đổi điều lệ Hội; tiêu chí công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi; các khó khăn, vướng mắc trong công tác Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở...

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Cần có những đề án xây dựng các mô hình sản xuất dài hơi - Ảnh 4.

Ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Anh

Chuẩn bị thật tốt cho công tác Đại hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao những kết quả toàn diện công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả phát huy được vai trò của tổ chức Hội hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Thị Thơm đề nghị tỉnh hội cần phải có những đề án xây dựng các mô hình sản xuất dài hơi; xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân ngày càng lớn mạnh và phát triển các hình thức kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội nông dân các cấp qua kết quả như "

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành 2 kế hoạch, 4 hướng dẫn để Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. 

Hội Nông dân cấp huyện tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến Đại hội cho 100% cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở; phối hợp với cấp ủy địa phương lựa chọn đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở và thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội; xây dựng tiến độ Đại hội và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tổ chức duyệt các nội dung của Đại hội; thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đặc biệt, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, kế hoạch đề ra. Đến ngày 31/3/2023 toàn tỉnh đã có 150/150 cơ sở tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm cũng lưu ý Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. 

"Hội Nông dân cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện. Giám sát, phản biện không phải chỉ ở cấp trên mà ngay cấp địa phương cũng có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này. Hội viên, chi hội tại địa phương có thể đề đạt, góp ý về những chủ trương, chính sách ngay tại địa phương cho cấp ủy, chính quyền" - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm.

PCT TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Các cấp Hội tại Quảng Bình thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đồng chí Trần Hải Châu và lãnh đạo hội nông dân các huyện. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Trần Hải Châu bày tỏ vui mừng được đón đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu nhấn mạnh, những kết quả ngành nông nghiệp của tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã có nhiều cách làm mới, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi góp phần vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ hơn nữa để các phong trào của Hội Nông dân của tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem