Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cảnh báo về “thảm họa” nếu Nga tấn công

Minh Nhật (theo Politico) Thứ tư, ngày 15/12/2021 07:00 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Nga vẫn đưa thêm binh sĩ tới vị trí gần biên giới Ukraine kể từ sau cuộc hội đàm trực tuyến tuần trước giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, theo Politico.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cảnh báo về “thảm họa” nếu Nga tấn công - Ảnh 1.

Lính Nga. Nguồn EAD.

Theo Reznikov, hiện có khoảng 100.000 quân Nga trải dài từ Crimea ở phía nam tới biên giới phía tây bắc của nước ông với Belarus. Ông cho rằng một lực lượng phân tán có thể tấn công nhiều mặt trận cùng lúc với pháo binh, xe tăng và sức mạnh không quân áp đảo so với Ukraine.

Nhưng Reznikov cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ là “một thảm họa” đối với cả hai bên, dẫn đến việc lên tới 5 triệu người tị nạn Ukraine phải chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh và rất nhiều thương vong cho cả hai bên. 

“Đó sẽ là máu người Ukraine, sẽ là máu người Nga. Đó sẽ là một thảm họa", ông Reznikov tuyên bố.

Chính phủ Kiev đặc biệt lo ngại về 15 nhà máy điện hạt nhân, cung cấp khoảng một nửa năng lượng cho cả nước. Ông Reznikov nói, bất kỳ cuộc chiến nào trong nước đều có nguy cơ khiến các địa điểm này gặp rủi ro, đồng thời cho rằng các nhà máy này giống như một “quả bom hạt nhân - Chernobyl, Fukushima".

Theo Reznikov, "Ukraine là trung tâm địa lý của châu Âu", nên nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ lan tới châu Âu, không chỉ ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cảnh báo về “thảm họa” nếu Nga tấn công - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov. Ảnh IT

Trong khi đó, Trung tướng Oleksandr Pavlyuk nhấn mạnh, "vòng cung" quân đội Nga rải rác dọc theo hàng trăm km biên giới Ukraine là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của Kiev và làm mỏng các lực lượng vũ trang Ukraine, buộc họ phải lên kế hoạch cho nhiều trường hợp dự phòng cùng một lúc.

Quân đội Ukraine có khoảng 250.000 binh sĩ tại ngũ nhưng “chúng tôi có 200.000 quân dự bị trong các trung đội và chúng tôi có 400.000 cựu binh", tướng Pavlyuk tuyên bố.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần phủ nhận việc đang chuẩn bị cho bất cứ một cuộc chiến nào. Giới chức Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc về "một cuộc xâm lược cận kề" và tuyên bố rằng, các cáo buộc như vậy là “điên loạn”.

“Bất cứ hoạt động chuyển quân nào bên trong lãnh thổ chúng tôi đều không tạo ra mối đe dọa với bất cứ ai và sẽ không gây ra mối quan ngại cho ai”, Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố với báo giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem