Bộ trưởng Nội các chiến tranh dọa đánh sập chính phủ Israel

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 20/05/2024 06:02 AM (GMT+7)
Benny Gantz đã đe dọa sẽ rời khỏi chính phủ nếu Thủ tướng Israel không áp dụng chiến lược mới cho cuộc chiến ở Gaza trong vòng ba tuần.
Bình luận 0
Bộ trưởng Nội các chiến tranh dọa đánh sập chính phủ Israel- Ảnh 1.

   Bộ trưởng Benny Gantz. Nguồn Getty Images

Benny Gantz, thành viên trung dung trong nội các chiến tranh gồm ba người của Israel, đã tuyên bố sẽ từ chức khỏi chính phủ nếu chính phủ không cam kết thực hiện kế hoạch hành động mới cho Gaza, bao gồm cả việc chấm dứt sự cai trị của Hamas trước ngày 8/6. Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ tối hậu thư, mô tả đó là "những lời lẽ vô nghĩa".

Nhiều người cho rằng diễn biến này đã gây bất ổn hơn nữa cho chính phủ khẩn cấp được thành lập sau khi nhóm chiến binh Palestine xâm nhập vào lãnh thổ Israel vào tháng 10 năm ngoái. Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công đó, sau đó là phản ứng quân sự trả đũa của Israel nhằm vào Hamas ở Gaza.

Phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 18/5, Gantz – đối thủ chính trị lâu năm của Netanyahu, một vị tướng đã nghỉ hưu có đảng Thống nhất Quốc gia gia nhập liên minh của Thủ tướng sau cuộc tấn công của Hamas – yêu cầu chính phủ phê duyệt kế hoạch sáu điểm để đạt được "các mục tiêu chiến lược".

Trong số này có việc đưa con tin về nhà, tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa vùng đất của người Palestine và thiết lập "một cơ chế quản lý dân sự quốc tế cho Gaza, bao gồm các phần tử Mỹ, châu Âu, Ả Rập và Palestine" mà không bao gồm Hamas và sẽ không nằm dưới quyền của Hamas. Kế hoạch này cũng kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Saudi.

Gantz tuyên bố, nếu Thủ tướng Netanyahu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, ông cùng những đồng sự sẽ góp sức trong hành trình đó, còn nếu chọn con đường cuồng tín và dẫn cả đất nước xuống vực thẳm, họ sẽ buộc phải rời bỏ chính phủ.

Netanyahu đáp trả bằng cách nói rằng Gantz đã chọn "đưa ra tối hậu thư cho thủ tướng thay vì đưa ra tối hậu thư cho Hamas".

Văn phòng Thủ tướng cho biết các điều kiện mà ông đặt ra "là những từ ngữ sáo rỗng có ý nghĩa rất rõ ràng: chiến tranh kết thúc và sự thất bại của Israel, việc bỏ rơi hầu hết các con tin, để lại Hamas nguyên vẹn và thành lập một nhà nước Palestine".

Gantz đưa ra bình luận của mình chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant - thành viên thứ ba của nội các chiến tranh được thành lập trong những ngày đầu sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10 - chỉ trích việc chính phủ Netanyahu không giải quyết được câu hỏi về chiến lược thời hậu chiến cho Gaza. 

Vào Chủ nhật, các Nghị sĩ Đoàn kết Quốc gia Matan Kahana và Pnina Tamano-Shata nói với trang tin tức Ynet rằng tối hậu thư ngày 8/6 do lãnh đạo đảng Gantz đưa ra "không phải là một ngày cố định".

Kahana cho rằng: "Nếu chúng tôi hiểu ngay cả trước đó rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu kiên quyết không đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng, thì chúng tôi sẽ không đợi đến lúc đó. Thủ tướng đã hạn chế đưa ra quyết định vì lý do sống còn chính trị. Điều này phải dừng lại", ông nói thêm.

Theo các cơ quan y tế của khu vực này, cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến hơn 35.000 người Palestine thiệt mạng, đồng thời gây ra sự chỉ trích của quốc tế. Vào tháng 1, Tòa án Công lý Quốc tế Liên Hợp Quốc (ICJ) cho biết trong một phán quyết rằng việc quân đội Israel đã phạm tội diệt chủng ở vùng đất đông dân cư của người Palestine là "có lý".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem