Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Tôi hy vọng ĐBSCL đón cơ chế đặc thù của TP.HCM như vận hội của mình"

Quốc Hải Thứ năm, ngày 16/11/2023 11:29 AM (GMT+7)
"Sự phát triển của TP.HCM sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa ra cả vùng, lan tỏa tới Cà Mau và tới cả phía Bắc. Đó là kỳ vọng của trung ương, của Quốc hội khi ban hành cơ chế đặc thù cho TP.HCM, chứ không phải của riêng TP.HCM. Chính vì vậy, tôi hy vọng 13 tỉnh, thành ĐBSCL đón cơ chế này như đón vận hội của mình".
Bình luận 0

Đây là lời nhắn nhủ của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tại phiên toàn thể diễn đàn Mekong Connect 2023, diễn ra sáng nay 16/11.

Ông "Xích Lô" Lê Minh Hoan:  "Tôi hy vọng ĐBSCL đón cơ chế đặc thù của TP.HCM như vận hội của mình" - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: T.Quỳnh

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong lý thuyết phát triển có hiệu ứng mang tên là hiệu ứng cánh bướm. Một cánh bướm mỏng manh ở Mexico có thể tạo ra một cơn bão ở Canada. 

"Cũng như vậy, sự phát triển của TP.HCM kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa ra cả vùng, lan tỏa tới Cà Mau và tới cả phía Bắc. Đó là kỳ vọng của trung ương, của Quốc hội khi ban hành cơ chế đặc thù cho TP.HCM, chứ không phải của riêng TP.HCM. Đây cũng là vận hội mới cho TP.HCM. Chính vì vậy, tôi hy vọng 13 tỉnh, thành ĐBSCL cũng đón nhận vận hội mới của TP.HCM như đón vận hội của mình", ông Hoan nói.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, đã là kinh tế thì không có ranh giới hành chánh. Đường ranh hành chánh là do con người chúng ta vẽ ra. Thực tế, những thành tựu kinh tế mà TP.HCM đạt được thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của ĐBSCL. Ngược lại, hiệu ứng lan tỏa từ sự phát triển của TP.HCM cũng lan ra cả vùng ĐBSCL là không thể phủ nhận.

Theo ông Lê Minh Hoan, từ 300 năm trước, tiền nhân đã chọn đất này, chọn TP.HCM có nhiều lý do, sự đóng góp cho cả nước là câu trả lời thuyết phục nhất. Nhưng sự đóng góp đó của TP.HCM có một phần của ĐBSCL trong đó. 

"Ở đây, chúng ta không rạch ròi của anh bao nhiêu, của tôi bao nhiêu, nhưng chúng ta phải định hình được xu thế và mô hình liên kết. Thực ra cuối cùng vẫn là mạng lưới hạ tầng và liên kết không gian kinh tế", ông Hoan nhận định.

Ông "Xích Lô" Lê Minh Hoan:  "Tôi hy vọng ĐBSCL đón cơ chế đặc thù của TP.HCM như vận hội của mình" - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tiếp tục khuyến nghị các bạn trẻ khởi nghiệp nên đọc thêm nhiều sách về kinh tế, kinh doanh. Ảnh: T.Quỳnh

Kể lại một câu chuyện cũ cách đây không lâu, ông Lê Minh Hoan cho biết, trong một diễn đàn liên kết về du lịch giữa TP.HCM và ĐBSCL, có một giám đốc công ty du lịch nói với ông rằng: "Các ông cứ bàn liên kết mãi mà không thấy thành phần là các doanh nghiệp chúng tôi đâu cả. Như vậy, các ông không liên kết được đâu". 

"Ngày 12-13/12 tới, Bộ NN&PTNT cùng với UBND tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức Festival Lúa gạo quốc tế đầu tiên ở Việt Nam và cũng tổ chức theo định hướng tăng trưởng xanh, chất lượng cao, chuẩn hội nhập", Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông tin.

"Ngẫm lại, tôi thấy ông ấy nói cũng có lý, vì liên kết là liên kết không gian kinh tế, phải thông qua kinh tế, thông qua các doanh nghiệp thì tất cả chúng ta, tất cả lãnh đạo địa phương sẽ tự động liên kết lại. Một doanh nghiệp sản xuất ở tỉnh A, chế biến ở tỉnh B, xúc tiến thương mại, xuất khẩu ở TP.HCM là bình thường.

Bởi, giống như "bàn tay vô hình của Adam Smith" vậy, chúng ta không có điều khiển được, tự động nó sẽ vậy. Việc của chúng ta là tìm ra dòng chảy đó và kích hoạt nó, hay tìm ra những nút thắt mà nó đang bị ách lại", ông Lê Minh Hoan đúc kết.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, với thế mạnh có hàng loạt các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu, chưa kể các cơ quan ngoại giao, tham tán thương mại, các tổ chức quốc tế, TP.HCM phải là nơi dẫn dắt câu chuyện tăng trưởng và mới nhất đó là tăng trưởng xanh. 

"Tôi xin dẫn lại lời lãnh đạo UBND TP.HCM rằng 'kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu hướng không thể đảo ngược', tôi cho rằng vấn đề là chúng ta chủ động đón nhận hay thụ động đón nhận nó mà thôi. Nếu chúng ta tự nghĩ rằng nó quá khó thì mãi mãi sẽ không bao giờ làm được. Chúng ta phải thay đổi tâm thức. Tôi vừa đi châu Âu, 80% nhãn hàng đều gắn với nhãn xanh. Tức là tâm thức tiêu dùng xanh, tăng trưởng xanh đã ăn sâu vào suy nghĩ của người ta. TP.HCM sẽ là nơi dẫn dắt câu chuyện này", ông Lê Minh Hoan chia sẻ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cũng nhắn nhủ với các bạn khởi nghiệp hãy coi  thị trường TP.HCM như một phép thử thị trường. 

"Vượt qua được TP.HCM thì các bạn sẽ có thể vươn ngay ra được thị trường thế giới", ông Hoan nói và nhấn mạnh, tất nhiên, không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng phải vượt ra thế giới, chúng ta bán ở địa phương cũng được. 

"Vượt qua được thị trường TP.HCM là chỉ dấu của sự nâng tầm, chỉ dấu của việc đưa ý tưởng đổi mới sáng tạo từ tài nguyên bản địa của chúng ta ra cuộc chơi sàng lọc của thị trường", ông Hoan khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem