Bộ Quốc phòng Anh nói tổn thất của Nga đang cao nhất kể từ đỉnh điểm của Trận chiến Bakhmut

Tuấn Anh (Theo Pravda, Newsweek) Thứ hai, ngày 19/06/2023 07:20 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật cho biết cả quân đội Nga và Ukraine đang "chịu thương vong cao" khi Kiev giành lại lãnh thổ do Moscow kiểm soát dọc theo chiến tuyến.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Anh nói tổn thất của Nga đang cao nhất kể từ đỉnh điểm của Trận chiến Bakhmut  - Ảnh 1.

Ukraine tấn công kho đạn dược của Nga nằm sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ảnh WSJ

Mặc dù các lực lượng Nga đã duy trì hệ thống phòng thủ "tương đối hiệu quả" ở phía nam đất nước, nhưng tổn thất của Điện Kremlin "có thể là cao nhất kể từ đỉnh điểm của trận chiến giành Bakhmut hồi tháng 3", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Nga và Ukraine thường xuyên chia sẻ con số thương vong cho bên kia, nhưng không đưa ra con số tổng thiệt hại của chính họ.

Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tới 735 lính Ukraine bị tiêu diệt. Trong một thống kê được công bố vào sáng Chủ nhật, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết 650 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến trong 24 giờ trước đó. Một ngày trước đó, quân đội Ukraine cho biết Nga đã mất 670 binh sĩ. Newsweek không thể xác minh độc lập số thương vong từ Moscow hoặc Kiev.

"Rất khó xác định thương vong trong một cuộc xung đột đang diễn ra vì cả hai bên sẽ cố gắng giữ bí mật dữ liệu và thổi phồng con số thương vong của đối phương", Marina Miron, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King's College London, cho biết.

ISW: Ukraine đẩy mạnh phản công trong bốn lĩnh vực

Một phân tích mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố ngày 17/6 cho biết, các hoạt động phản công của Ukraine chủ yếu tập trung ở các khu vực phía đông Donetsk và khu vực phía nam Zaporizhzhia.

Moscow cho biết hôm thứ Bảy rằng các nỗ lực quân sự của Ukraine tập trung vào Donetsk và Zaporizhzhia, được hỗ trợ bởi các báo cáo từ các nhà phân tích phương Tây. 

Ngày 18/6, Bộ Quốc phòng Anh cho biết "trận chiến khốc liệt nhất" đang diễn ra ở Zaporizhzhia, phía tây Donetsk và xung quanh thành phố Bakhmut đang bị bao vây.

Ukraine đã đạt được "những tiến bộ nhỏ" trong các lĩnh vực này, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Trong khi đó, Ukraine cho biết chỉ trong ngày 18/6 đã có 26 cuộc giao tranh tăng so với ngày hôm trước và quân đội Nga đã tập trung nỗ lực vào Bakhmut và các thành phố Avdiivka, Lyman và Marinka của Donetsk.

Chỉ huy nhóm lực lượng Tavria của Ukraine cho biết, 4 đại đội của quân đội Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 24 giờ qua.

Trước đó ngày 16/6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar cho biết, Nga đang "di chuyển các đơn vị bổ sung từ các hướng khác đến hướng Bakhmut" khi giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía đông và phía nam của đất nước.

"Thực tế ở tất cả các khu vực và hướng mà các đơn vị của chúng tôi tiến về phía nam, họ đều thành công về mặt chiến thuật",  bà viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Thứ trưởng Maliar cho biết thêm lực lượng Ukraine đang tấn công theo "nhiều hướng cùng một lúc".

Bà nói, Ukraine đã giành được hơn một dặm lãnh thổ ở một số khu vực không được nêu tên.

Các quan chức Ukraine đã rất kín tiếng về các chi tiết của cuộc phản công trong thời gian sắp được xác nhận. Ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào những tháng mùa xuân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hồi đầu tháng 6 rằng các chỉ huy quân sự của Kiev đang ở trong một "tâm trạng tích cực" sau khi Nga cho biết cuộc tấn công phối hợp đã bắt đầu.

Nhưng cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu, với việc Ukraine đang thử nghiệm các tuyến phòng thủ của Nga, các chuyên gia trước đó đã nói với Newsweek.    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem