Bé trai 10 tuổi tử vong nghi do vòi tắm hoa sen hở điện

Diệu Linh Thứ năm, ngày 10/11/2022 15:22 PM (GMT+7)
Bé trai 10 tuổi (Hà Nội) được đưa đến viện trong tình trạng tím tái, ngưng tuần hoàn, ngừng thở, nghi bị điện giật khi đang tắm. Dù các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi.
Bình luận 0

Ngày 10/11, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trung tâm vừa tiếp nhận 1 bé trai nghi bị tai nạn điện giật khi đang tắm. 

Bé trai được đưa vào viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn, ngừng thở trong thời gian dài, tím tái toàn thân, SpO2 không thể đo, không thể bắt mạch, đồng tử 2 bên giãn. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng không hiệu quả. Gia đình ép tim nhưng không hiệu quả nên đã đưa đến bệnh viện. 

Bé trai 10 tuổi tử vong nghi do vòi tắm hoa sen hở điện - Ảnh 1.

Nên ngắt bình nóng lạnh trước khi tắm để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa

Người nhà cho biết, bố mẹ đi làm vắng, khi về nhà phát hiện con nằm bất động trên sàn phòng tắm, tay cầm vòi hoa sen. Trước đó, người lớn cũng đã phát hiện có cảm giác tê tê ở tay nghi hở điện nhưng chưa kịp xử lý thì tai nạn xảy ra. 

Các bác sĩ cảnh báo đề phòng tai nạn ở trẻ em và các nguy cơ khi sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm. Trước khi tắm nên tắt thiết bị nóng lạnh và thường xuyên kiểm tra an toàn của bình nóng lạnh. Nếu phát hiện rò điện cần phải xử lý ngay, tránh tai nạn đáng tiếc. 

Trẻ em cần nhắc nhở về an toàn điện, chỉ nên dùng thiết bị điện khi có người lớn trong nhà. Nếu xảy ra trường hợp bị điện giật cần ngắt nguồn điện và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu càng nhanh càng tốt. 

Nếu trong nhà có người có chuyên môn ép tim thì có thể tiến hành ép tim cho bệnh nhân trước khi đưa đi viện.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem