Bẫy cá độ bóng đá online "hút tiền" người chơi mùa World Cup

Việt Sáng Thứ năm, ngày 01/12/2022 15:22 PM (GMT+7)
Thưởng 300%, tỷ lệ trả thưởng cao, soi kèo chuẩn, chơi nhỏ ăn lớn là những chiêu trò mà nhiều trang cá độ bóng đá online đưa ra để thu hút những con bạc có máu đỏ đen, nhưng bản chất là hút tiền người chơi.
Bình luận 0

World Cup 2022 đang bước vào giai đoạn kết thúc vòng bảng, chuẩn bị cho lượt trận 16 đội. Đây cũng là thời điểm mà tình trạng cá độ bóng đá diễn biến hết sức phức tạp…

Thời gian qua, lực lượng công an các địa phương trên cả nước đã triệt phá các đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhưng các trang cá độ bóng đá online không ngừng vươn vòi bạch tuộc để bám, "hút máu" những con bạc có máu đỏ đen.

Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... không khó để bắt gặp hàng chục group soi kèo bóng đá với hàng trăm nghìn thành viên.

"Bẫy" cá độ bóng đá online "hút máu" người chơi mùa World Cup - Ảnh 1.

Group soi kèo bóng đá với hàng trăm nghìn thành viên.

Đằng sau những màn soi kèo, hỏi tỷ lệ cược trên các bài đăng là những chiêu trò để dụ "con mồi" đăng kí tham gia vào những trang cá độ.

Cụ thể, dưới mỗi bài đăng hỏi về tỉ lệ cược đều có người khoe bảng thành tích khủng với hàng loạt trận thắng, sau đó dần dần dụ dỗ người chơi nhẹ giả cả tin tham gia…

Nếu muốn tham gia, người chơi sẽ được hướng dẫn gia nhập các group kín để trao đổi, đồng thời sẽ được gửi link một trang cá cược để tham gia.

"Bẫy" cá độ bóng đá online "hút máu" người chơi mùa World Cup - Ảnh 2.

Dưới mỗi bài đăng đều có người khoe tỷ lệ cược để thu hút người chơi.

Tại một gruop kín có tên "Soi kèo bóng đá", chúng tôi được một người tự xưng tên Nam rủ tham gia trang cá cược Fun88. Trang này ra lời mời gọi hấp dẫn với gói thưởng tân thủ lên tới 10 triệu đồng.

Nam quảng cáo trang này cực kì uy tín, tỉ lệ soi kèo chuẩn, giải thưởng cao. Cách thức đăng kí tài khoản cũng rất dễ dàng, chỉ với một vài thao tác đơn giản như nhập tên, mật khẩu, số điện thoại… là có thể trở thành thành viên của các trang cá cược.

"Bẫy" cá độ bóng đá online "hút máu" người chơi mùa World Cup - Ảnh 3.

Trang Fun88 phóng viên được giới thiệu. Với cách đăng nhập dễ dàng.

Sau khi chúng tôi đăng kí tham gia, thì tài khoản zalo của Nam bỗng hiện "tài khoản bị khóa".

Thông qua những đường link, người dùng chỉ cần click, đăng kí tài khoản là có thể nạp tiền và đưa ra dự đoán về trận đấu. Số tiền cá cược tùy thuộc vào tiền đã nạp vào tài khoản, tối thiểu các “nhà cái” quy định khi gửi thường từ 100.000 nghìn đồng, số tiền tối đa có thể lên đến 300 triệu đồng cho một lần gửi.

Việc nạp tiền vào các trang cá cược cũng không mất nhiều thời gian, thông qua việc chuyển khoản trực tuyến, ví điện tử, thẻ cào… người chơi đã có thể cá cược bất cứ nơi nào.

Tùy từng trang web, nhà cái khác nhau những hành vi vi phạm pháp luật này được họ đưa ra những cách chơi, cách cá cược khác nhau.

Phóng viên tiếp tục tìm nhiều cái tên app cá cược, những trang web hầu hết đều có tên na ná nhau như Ree88, SK88, Fb88, Bet88, Fabet88, Tylekeo88... và đều được giới thiệu là những “Nhà cái đến từ Châu Âu”.

"Bẫy" cá độ bóng đá online "hút máu" người chơi mùa World Cup - Ảnh 4.

Trang sky88 đưa ra mức thưởng 300% giá trị nạp dành cho Tân

Phóng viên vào web Sky88 để tham khảo, trang này hút người chơi bằng cách tặng 300% ngay khi nạp lần đầu. Trang Ree88 lại chào mời với 500% kèm 1000 chip để chơi poker, xóc đĩa.

Những chiều trò này nhanh chóng thu hút được các con bạc khát nước. Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu, các trang đều có bảng tỷ lệ soi và cá cược.

Trang Ree88 đưa ra nhiều hình thức cá cược như tỉ số, phạt góc, thẻ phạt… Trong trận đấu, mọi thông số đều có thể áp dụng ra tỉ lệ cược.

Các hành vi đó đều không được quy định pháp luật Việt Nam cho phép.

Mặc dù các chiêu thức không mới thế nhưng nhiều người vẫn vì ham mê cá độ mà sập bẫy. Sau khi đã nạp tiền và tin vào những “kèo ngon” mà các đối tượng chiêu dụ, nhiều người sẵn sàng nạp vào tài khoản một số tiền lớn, thế nhưng đến khi chưa kịp cá cược thì các trang web lần lượt không cánh mà bay, các số hotline cũng trong trạng thái “Thuê bao không liên lạc được”.

Cũng có trường hợp người chơi mới được thả 1 - 2 trận đầu, nhưng kết quả cuối mùa giải đều thua hết.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội, Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP nêu rõ đánh bạc trái phép được hiểu là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

Xét mọi góc độ, cá độ bóng đá cũng được thực hiện với mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật qua 3 hình thức phổ biến mà không được cơ quan Nhà nước cho phép.

Một là trực tiếp thỏa thuận đặt cược không thông qua người tổ chức mà ăn thua bằng tiền giữa những người cùng xem trực tiếp một trận bóng. Hai là tham gia cá cược bằng tiền thông qua người môi giới. Ba là mở tài khoản trên các trang mạng cá cược online.

Như vậy, cá độ bóng đá cũng được xem là hành vi đánh bạc trái phép và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định rõ tội đánh bạc.

Cụ thể, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối chiếu với quy định trên thì việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, nếu đã từng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nay lại tiếp tục đánh bạc thì dù đánh bạc dưới 5.000.000 đồng vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mặt khác, nếu đã từng bị kết án về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chưa được xóa án tích, nay tiếp tục có hành vi đánh bạc thì dù đánh bạc dưới 5 triệu đồng vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự thì người đánh bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3-7 năm:

Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, việc đánh bạc qua hình thức trực tuyến sẽ là tình tiết định khung tăng nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem