Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nông Văn Hữu (Wushu)
Nguyễn Thị Lan (Wushu)
Đinh Văn Bí (Wushu)
Trương Văn Chưởng (Wushu)
Bùi Trường Giang (Wushu)
Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000m nữ)
Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền (HCV 4x400m nữ)
Tính đến 22h ngày 11/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 58 HCV, 55 HCB và 71 HCĐ. Chúng ta duy trì khoảng cách 3 HCV với đoàn chủ nhà Campuchia. Đoàn Thái Lan cũng bám đuổi ráo riết với việc giành thêm 7 tấm HCV (tổng cộng 54 HCV).
Ở phía sau, Indonesia giữ vững vị trí thứ 4 với 42 HCV. Singapore (35 HCV) vươn lên vị trí thứ 5 và đẩy Philippines (27 HCV) xuống vị trí thứ 6.
Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tương đối thành công trong ngày 11/5. 8 HCV mới giành được đều không bất ngờ, đến từ Dương Thúy Vi (wushu, biểu diễn kiếm thuật + thương thuật), Triệu Thị Phương Thủy (kun Khmer, 51 kg nữ), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400 m rào nữ), Bùi Yến Ly (kun Khmer, 57 kg nữ), Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800 m nữ), Nguyễn Linh Na (điền kinh, 7 môn phối hợp nữ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 400 m tự do nam) và Nguyễn Trần Thanh Tự (billiards, carom 3 băng).
Ngày 12/5, Đoàn Thể thao Việt Nam có cơ hội giành thêm nhiều HCV. Ở môn điền kinh, những VĐV được đặt kỳ vọng là Ngần Ngọc Nghĩa (100 m nam), Vũ Đức Anh (nhảy cao nam), Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh (10.000 m nữ)...