Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc chế pháo nổ theo mạng xã hội vào dịp cận Tết

Trần Anh Thứ tư, ngày 19/01/2022 11:44 AM (GMT+7)
Nhiều trường hợp chấn thương mắt, tay, bỏng mặt và bỏng toàn thân do tự chế pháo nổ vào dịp cận Tết, thậm chí để lại di chứng nặng như mù vĩnh viễn, mất bàn tay.
Bình luận 0

Tại tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra sự việc một bé trai 10 tuổi cùng nhóm bạn lên mạng xã hội youtube học cách chế pháo nổ. Sau đó, bé trai này làm theo, tự chế pháo nổ từ đầu đỏ của que diêm. Trong lúc thực hiện, các đầu đốt bỗng bùng cháy mạnh phóng thẳng vào mặt bé trai.

Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới trong tình trạng kích thích dữ dội, hai mắt không mở được, lông mày và lông mi bị cháy hoàn toàn. Da vùng mặt của bệnh nhi bị bỏng độ 2.

Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc chế pháo nổ theo mạng xã hội vào dịp cận Tết - Ảnh 1.

Bé trai ở Quảng Bình bị thương tích nặng do tự chế pháo nổ theo mạng xã hội. Ảnh: BVCC

Sau nhiều ngày bác sĩ tích cực điều trị, rất may, thị lực của bệnh nhi này phục hồi tốt, vùng da mặt bị bỏng phục hồi dần.

Trao đổi với PV Dân Việt, Bác sĩ CKII Trần Ánh Dương – Trưởng Khoa mắt – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, cho biết: "Hằng năm, cứ vào dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán là xảy ra hiện tượng đốt pháo nổ và pháo hoa. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã tiếp nhận nhiều nạn nhân bị tai nạn do pháo. Trong đó tai nạn chủ yếu là các tổn thương về mắt, mặt, cụt ngón tay chân và một số cơ quan khác.

Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc chế pháo nổ theo mạng xã hội vào dịp cận Tết - Ảnh 2.

Bác sĩ CKII Trần Ánh Dương – Trưởng Khoa mắt – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Ảnh: NVCC

Điển hình năm 2019 và 2020, các bác sĩ Khoa Mắt liên tục tiếp nhận các nạn nhân bị tổn thương nặng về mắt, nhiều trường hợp bỏng kết giác mạc, dị vật xuyên thủng nhãn cầu, hi hữu đã có trường hợp vỡ nhãn cầu để lại hậu quả mù vĩnh viễn mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa".

"Người lớn, các bậc phụ huynh và giáo viên nên cảnh báo và khuyên trẻ không nên tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy nổ, không nên chế pháo nổ theo mạng xã hội để tránh các tai nạn thương tâm xảy ra", bác sĩ CKII Trần Ánh Dương khuyến cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem