Bắc Ninh lần đầu tiên cho F0 cách ly, điều trị tại nhà: Hàng xóm phản ứng thế nào?

Khương Lực Thứ sáu, ngày 24/12/2021 17:04 PM (GMT+7)
Từ ngày 25/12/2021, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bắt đầu triển khai quản lý người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà. Việc cách ly F0 tại nhà nhằm giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 tập trung đã bắt đầu quá tải.
Bình luận 0

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, bắt đầu từ ngày 25/12/2021, các huyện, thành phố triển khai quản lý người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà. 

Cách ly tại nhà: F0 thoải mái, hàng xóm chia sẻ, động viên

Bị nhiễm Covid-19 ngày 19/12 nhưng cơ thể không có triệu chứng gì khác thường, anh Võ Minh Liệt (quê ở Long An) - công nhân đang thuê trọ ở xóm Làng, thôn Đại Thượng được Trung tâm Y tế xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn cách ly tại nhà. Đây là 1 trong 5 trường hợp F0 đang cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn xã.

Bắc Ninh điều trị F0 tại nhà, nhân viên y tế phải đi thu gom, xử lý rác thải - Ảnh 1.

Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trao đổi qua kết nối zalo để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe hàng ngày của người bệnh. Ảnh: Khương Lực

Bắc Ninh điều trị F0 tại nhà, nhân viên y tế phải đi thu gom, xử lý rác thải - Ảnh 2.

Người bệnh thông báo diễn biến triệu chứng bất cứ giờ nào nhân viên y tế cũng phải tới nhà thăm khám. Ảnh: Khương Lực

"Được cách ly tại nhà, tâm lý tôi rất thoải mái. Mình không phải lo lắng lên khu cách ly tập trung có nhiều F0 đối diện với mình. Ở nhà, sinh hoạt các thứ thoải mái hơn nên bệnh nhanh khỏi. Tôi vừa xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1" – anh Liệt nói và cho biết khi cách ly tại nhà anh và gia đình được Tổ Chăm sóc người nhiễm Covid-19 cộng đồng của thôn, xóm mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Để phòng tránh việc lây nhiễm Covid-19 cho các thành viên khác trong gia đình, anh luôn tuân thủ quy định 5K, cách ly tuyết đối ở trong phòng. Những vật dụng trong nhà anh hay tiếp xúc như: cánh cửa, rồi đồ dùng cá nhân… được anh khử khuẩn thường xuyên.

Tại thị trấn Lim, gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng có 2 trường hợp F0 là vợ và con gái thứ hai. Trước đó, bản thân anh Dũng và con gái đầu cũng bị nhiễm Covid-19 và được đưa đi điều trị tập trung tại Bệnh viện Quế Võ.

"Lúc tôi ở trong Bệnh viện Quế Võ ra, về nhà được 6 hôm thì vợ, đứa con thứ hai lại bị. Các bác sỹ ở đây hướng dẫn cho điều trị ở nhà. Các thứ đồ dùng tôi để hết trên tầng 3 cho hai mẹ con nấu nướng. Hàng ngày, các bác sỹ đến đưa thuốc và hướng dẫn cách ly nên gia đình rất yên tâm, không hoang mang hay lo lắng gì cả" – anh Dũng nói.

Là hàng xóm đối diện gia đình anh Dũng, anh Nguyễn Đình Chương cho biết, cuộc sống sinh hoạt của gia đình anh cũng như các hộ dân bên cạnh vẫn diễn ra bình thường. 

"Địa phương lập chốt, có lực lượng trực giám sát các trường hợp F0 cách ly tại nhà. Tôi thấy gia đình anh Dũng chấp hành cách ly rất tốt, chỉ ở trong nhà chứ không ra ngoài. Người thân mang thực phẩm đến để phía ngoài, anh ấy ra lấy rồi lại vào luôn" – anh Chương thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Cơ, Trưởng phòng Y tế huyện Tiên Du cho biết, Tiên Du là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh triển khai quản lý người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà ngay từ khi UBND tỉnh ban hành quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn có 12 trường hợp F0 cách ly tại nhà tại 4 xã, thị trấn (thị trấn Lim và các xã: Đại Đồng, Tân Chi, Việt Đoàn.

Theo ông Cơ, người nhiễm Covid-19 sinh hoạt tại nhà, cuộc sống không bị xáo trộn, có không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt… thuận lợi trong quá trình điều trị, hồi phục cho người nhiễm. Việc cách ly và điều trị F0 tại nhà không những giảm gánh nặng cho các cơ sở thu dung, quản lý, điều trị người nhiễm mà còn tận dụng nguồn lực sẵn có của gia đình F0: Cơ sở vật chất, người phục vụ, giám sát và được người dân và lãnh đạo các địa phương ủng hộ. 

Rà soát cơ sở vật chất từng hộ dân để sẵn sàng triển khai

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 4/10 đến 23/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 7.378 ca mắc Covid-19 với 259 ổ dịch, trong đó 7.198 ca trong tỉnh, 179 ca xâm nhập từ các tỉnh có dịch và  1 ca nhập cảnh. Đáng chú ý, trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày tỉnh Bắc Ninh ghi nhận trên dưới 300 ca mắc trong khi cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2  tập trung đã bắt đầu quá tải, trong đó số ca mắc tại cộng đồng và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn tiếp tục tăng cao.

Bắc Ninh điều trị F0 tại nhà, nhân viên y tế phải đi thu gom, xử lý rác thải - Ảnh 4.

Hiện tại người nhiễm điều trị tại nhà đều do cán bộ tại các trạm y tế phân công theo dõi, hướng dẫn.Ảnh: Khương Lực

Bắc Ninh điều trị F0 tại nhà, nhân viên y tế phải đi thu gom, xử lý rác thải - Ảnh 5.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các thành viên trong gia đình nhà anh Nguyễn Văn Dũng ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 1.120 doanh nghiệp nằm trong 10 khu công nghiệp tập trung và 26 cụm công nghiệp với khoảng 400.000 lao động. Tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 3.139 ca mắc tại 106 công ty thuộc 14 khu/cụm công nghiệp và 6 công ty ngoài khu công nghiệp.

Theo ông Nguyễn Hữu Cơ, trong thời gian tới, dự báo số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn sẽ tăng nhanh, tăng nhiều. Chính vì thế, lãnh đạo huyện Tiên Du đã chỉ đạo triển khai một số nội dung để cách ly F0 tại nhà. Cụ thể, rà soát và củng cố thành lập Trạm Y tế lưu động, Tổ Chăm sóc người nhiễm Covid-19 cộng đồng, đồng thời rà soát tất cả các hộ gia đình trên địa bàn về các điều kiện có thể khi có người nhiễm hoặc có trường hợp F1 là tổ chức cách ly tại nhà được.

Tuy nhiên, theo ông Cơ, qua việc cách ly, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn huyện hiện có một số khó khăn, vướng mắc, đó là: lực lượng y tế sẽ bị dàn trải do phải chăm sóc, theo dõi những người F0 cách ly tại nhà; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá kết quả xét nghiệm theo quy định và thu gom rác thải.

Theo quy định chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng… phát sinh từ phòng cách ly của người nhiễm phải được xử lý như chất thải nguy hại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện tại đều do cán bộ y tế thu gom, và xử lý tại các trạm y tế. Việc thu gom và xử lý rác thải sẽ khó khăn do các điểm cách ly rải rác, không tập trung.

Phòng Y tế huyện Tiên Du

"Vấn đề thu gom rác thải là khó khăn nhất. Số lượng F0 cách ly tại nhà hiện nay còn ít nên chưa nảy sinh các yếu tố khác, nhưng nếu mà lượng F0 cách ly ở nhà nhiều thì việc thu gom rác thải lại là vấn đề lớn, vì đây là rác thải nguy hại" – ông Cơ nói và cho biết Phòng Y tế huyện Tiên Du đang tham mưu, đề xuất phương án thành lập các tổ thu gom, vận chuyển rác thải chuyên nghiệp để xử lý rác thải khi số lượng F0 cách ly tại nhà nhiều.

Cũng theo ông Cơ, việc thành lập Tổ Chăm sóc người nhiễm Covid-19 cộng đồng là rất cần thiết. Nhưng việc vận hành tổ này liên quan đến vấn đề kinh phí chi trả. "Hiện tại, các xã đang rất khó khăn trong vấn đề nguồn kinh phí để chi trả, thứ hai, mức chi trả còn chưa tương xứng, người tham gia Tổ Chăm sóc người nhiễm Covid-19 cộng đồng vì trách nhiệm người ta làm, chứ còn mức chi trả thấp hơn mức thu nhập bình quân mà người ta làm những việc khác" – ông Cơ thông tin.

Hai nhóm người ở Bắc Ninh được cách ly tại nhà

UBND tỉnh Bắc Ninh quy định hai nhóm người được cách ly tại nhà. Nhóm 1 gồm những người mắc là trẻ em hơn 3 tháng tuổi đến người dưới 49 tuổi, đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SPO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi) từ 97% trở lên; không đang mang thai; có thể tự chăm sóc bản thân; biết cách đo thân nhiệt; người đó có khả năng liên lạc với nhân viên y tế hoặc có người khỏe mạnh, có kiến thức chăm sóc...

Nhóm thứ 2 là người mắc Covid-19 đã được cách ly, điều trị tập trung sau 5 ngày có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, mũi 2 tối thiểu qua 14 ngày; dùng thuốc kháng virus Molnupiravir 200mg được 5 ngày không có triệu chứng lâm sàng…

Những người thuộc nhóm 1 sẽ được thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và những người thuộc nhóm 2 thực hiện cách ly 9 ngày tiếp theo kể từ khi kết thúc cách ly tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tập trung.

UBND tỉnh quy định về điều kiện cơ sở vật chất và quy trình tiếp nhận, giải quyết, ra quyết định cách ly tại nhà. Theo đó, người mắc Covid-19 và người nhà cần chuẩn bị khẩu trang, găng tay y tế, nhiệt kế, dụng cụ sinh hoạt dùng riêng cho người mắc bệnh, thuốc cho người nhà có bệnh mãn tính, thuốc và đơn thuốc của bác sĩ đối với người mắc. Các thành viên trong gia đình người mắc bệnh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem