"Bà trùm" Mười Tường trong đường dây buôn lậu 51kg vàng đối mặt với án phạt nào?

Quang Minh Chủ nhật, ngày 11/07/2021 12:33 PM (GMT+7)
Theo luật sư, trong vụ án này, số lượng vàng mà các đối tượng buôn lậu là khá lớn, giá trị không hề nhỏ, do vậy "bà trùm" Mười Tường (tên thật là Nguyễn Thị Kim Hạnh) có thể bị xử phạt tù.
Bình luận 0

Bắt "bà  trùm" buôn lậu 51kg vàng

Như Dân Việt đưa tin, ngày 6/7 Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường - PV) và 7 đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu do Kim Hạnh cầm đầu.

Sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969) là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu 51kg vàng. Cơ quan CSĐT đã dẫn giải Hạnh về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, Huyện An Phú, An Giang để tiến hành đọc lệnh khám xét nhà.

Đồng thời, cùng thời điểm này hơn 150 cán bộ chiến sỹ công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Hạnh trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hoà, (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, việc các đối tượng có hành vi buôn lậu có lẽ không phải là gì xa lạ. Buôn lậu qua biên giới thường với nhiều loại mặt hàng, hàng hóa, thủ đoạn tinh vi.

Vụ buôn lậu 51 kg vàng: "Bà trùm" Mười Tường đối mặt với án phạt nào? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dẫn giải và đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh. Ảnh: Công An an Giang

Tuy nhiên, buôn lậu vàng có lẽ là hiếm thấy và khó có thể phát hiện ra. Trong vụ án này, số lượng vàng mà các đối tượng buôn lậu là khá lớn, giá trị không hề nhỏ, có thể nhận định rằng các đối tượng có tổ chức chặt chẽ, có thể đã thực hiện được nhiều vụ trót lọt. Do vậy, các cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Đối tượng buôn lậu có thể bị phạt tù

Theo luật sư Tùng, đối với hành vi buôn lậu hàng hóa qua biên giới có thể bị xử lý rất nặng. Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội buôn lậu cụ thể như sau: 

Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Vụ buôn lậu 51 kg vàng: "Bà trùm" Mười Tường đối mặt với án phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

"Như vậy, trong vụ việc nêu trên, sau khi quy đổi giá trị của số vàng buôn lậu ra cơ quan chức năng sẽ xác định được mức phạt cụ thể đối "bà trùm" Mười Tường và các đối tượng khác. Mức phạt cao nhất cho tội buôn lậu có thể lên tới 20 năm tù", luật sư Tùng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem