Khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào sử dụng

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 28/08/2023 06:35 AM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, khu thiết chế văn hóa thể thao "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được đưa vào sử dụng, mở ra một trang sử mới, tạo động lực để Vĩnh Phúc hướng đến mục tiêu mỗi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của địa phương.
Bình luận 0

CLIP: Khánh thành công trình khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" Thụ Ích. Clip: Trường Quân

Ngày 27/8, Ban chỉ đạo Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức khánh thành khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên tại thôn Thụ Ích, xã Liên Châu.

Trong ngày khánh thành, những con đường dẫn về Khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" Thụ Ích đã tấp nập người, xe; tiếng nói, tiếng cười rộn vang, cờ hoa rực rỡ.

Khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" Thụ Ích mở ra một trang sử mới

Khánh thành khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan giới thiệu khu thiết chế và tổ liên gia trong Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích cho các đại biểu tham quan. Ảnh: K.L

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân Vĩnh Phúc được đón thêm một niềm vui mới, vinh dự tự hào khi công trình Khu thiết chế văn hóa thể thao "Làng văn hóa kiểu mẫu".

"Đây là Khu thiết chế văn hóa thể thao "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được đưa vào sử dụng, mở ra một trang sử mới, tạo động lực để Vĩnh Phúc hướng đến mục tiêu mỗi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh", bà Lan khẳng định.

Khánh thành khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên ở Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.L

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" Thụ Ích hoàn thành đưa vào sử dụng là một không gian văn hóa mới, đồng bộ, hiện đại được hiện thực hóa từ chủ trương lớn, quyết liệt, sáng tạo của tỉnh là xây dựng các "Làng văn hóa kiểu mẫu", nhằm nâng cao toàn diện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân.

"Việc xây dựng khu thiết chế văn hóa làng văn hóa kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng nhưng chỉ là điểm khởi đầu. Để người dân thực sự được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, thái bình, môi trường sống ngày càng được nâng lên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành cần quan tâm tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thành công cả 14 tiêu chí đề cập trong Đề án thí điểm xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu", ông Lê Duy Thành nói.

Khánh thành khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên ở Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Nhân dịp này, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan đã tặng thưởng 100 triệu đồng cho nhân dân thôn Thụ Ích đã vượt tiến độ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và trao tặng Quỹ khuyến học Làng văn hóa Thụ Ích. Ảnh: K.L

Người đứng đầu chính quyền Vĩnh Phúc mong muốn nhân dân trong thôn Thụ Ích nêu cao tinh thần trách nhiệm vun đắp, gìn giữ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc dựa trên mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư.

Người dân cũng cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế, gìn giữ, bồi đắp các giá trị văn hóa của làng, đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước của làng, xây dựng làng Thụ Ích thực sự trở thành Làng văn hóa kiểu mẫu.

Khánh thành khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên ở Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trao tặng sách cho thư viện Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích. Ảnh: K.L

Có mặt tại buổi lễ khánh thành khu thiết chế văn hóa thể thao "Làng văn hóa kiểu mẫu" Thụ Ích, ông Trần Kiểm, Hội viên Câu lạc bộ Hán Nôm Vĩnh Phúc chia sẻ, chủ trương của tỉnh về đầu tư, xây dựng các khu thiết chế văn hóa thể thao là hết sức đúng đắn, hợp lòng dân, không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân mà còn tạo ra một không gian sống mới, một điểm nhấn kiến trúc cảnh quan nơi gắn kết cộng đồng dân cư nông thôn.

Khu thiết chế xây dựng đồng bộ cũng góp phần tạo điều kiện để người dân tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc từ đó bài trừ các lối sống sai lệch, cũng như các tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khánh thành khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên ở Vĩnh Phúc - Ảnh 6.

Người dân nô nức dự lễ khánh thành khu thiết chế “Làng văn hóa kiểu mẫu” Thụ Ích. Ảnh: K.L

Chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày, bà Nguyễn Thị Nguyên (ở thôn Thụ Ích) không giấu nổi xúc động, bà nói: "Người dân ở nông thôn giờ đây được chính quyền quan tâm, đầu tư xây dựng khu sinh hoạt văn hóa, thể thao với khuôn viên đẹp, đa chức năng không thua kém gì so với những công viên ở trên thành phố. Chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết, chia sẻ cách làm ăn, mô hình kinh tế nông nghiệp mới, hiệu quả; gìn giữ vệ sinh, cảnh quan môi trường, tăng cường mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư văn hóa, để xứng đáng "Làng văn hóa kiểu mẫu" của tỉnh".

Vĩnh Phúc sẽ có 30 Khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu"

Khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" Thụ Ích với tổng diện tích trên 15.000 m2, có tổng chi phí đầu tư 14,6 tỷ đồng, được khởi công ngày 23/5/2023, là một trong 30 "Làng văn hóa kiểu mẫu" triển khai trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn 1.

Chỉ sau hơn 3 tháng khởi công, đến nay đã tạo nên một quần thể hài hòa với tường rào mềm bằng cây xanh, thảm cỏ thân thiện; Nhà văn hóa xây mới với diện tích trên 600m2 được trang bị đồng bộ thiết bị, nội thất âm thanh, ánh sáng; thực hiện cải tạo, nạo vét toàn bộ 4.500m2 mặt nước để tạo thành hồ điều hòa, được trồng sen hồng, hoa súng đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Khánh thành khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" đầu tiên ở Vĩnh Phúc - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu thiết chế “Làng văn hóa kiểu mẫu” Thụ Ích. Ảnh: K.L

Đường dạo xung quanh hồ thiết kế rộng rãi; hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt đồng bộ; 2 sân bóng đá nhân tạo, 2 sân bóng chuyền kết hợp sân cầu lông được chỉnh trang, làm mới đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của nhân dân và tổ chức các sự kiện lớn của địa phương.

Đồng thời với việc triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa, các chính sách theo hỗ trợ cũng được tỉnh, huyện triển khai cụ thể đến người dân; hướng dẫn, tập huấn các chính sách đặc thù hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, thương mại, tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ, phát huy các giá trị kiến trúc, bảo tồn các lễ hội truyền thống nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Quyết tâm đưa nông thôn Vĩnh Phúc trở thành những miền quê đáng sống

Tính đến nay, khu thiết chế "Làng văn hóa kiểu mẫu" Thụ Ích, đã đạt 9/14 tiêu chí, 51/58 nội dung về xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu". Chính quyền nhân dân huyện Yên Lạc tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, để kết thúc năm 2023 sẽ hoàn thành 14/14 tiêu chí, 58/58 nội dung "Làng văn hóa kiểu mẫu", 4/4 thôn đạt thôn kiểu mẫu, thôn thông minh với đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao toàn diện.

Ngoài khu thiết chế “Làng văn hóa kiểu mẫu” Thụ Ích, dự kiến trong dịp Quốc khánh 2/9, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ khánh thành thêm từ 3-5 công trình ở các địa phương khác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% các khu thiết chế văn hóa thể thao “Làng văn hóa kiểu mẫu” ở giai đoạn 1 trong tháng 11, làm tiền đề, động lực để triển khai giai đoạn 2 với 30 làng tiếp theo và triển khai các giai đoạn sau. Quyết tâm phấn đấu để không chỉ đô thị mà những vùng nông thôn Vĩnh Phúc thực sự trở thành những miền quê đáng sống.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem