Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang rau màu và cây ăn trái thời gian qua, trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã triển khai và thực hiện khá tốt.
Các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, giúp bà con nông dân phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống.
Điển hình là mô hình trồng mồng tơi lấy hạt tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú cho hiệu quả kinh tế khá cao.
Chị Nguyễn Thị Thủy, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tranh thủ thiết tiết nắng nên phơi hạt mồng tơi để kịp cân cho thương lái.
Chị Thủy cho biết: “Mấy năm nay giá hạt mồng tơi khô bán rất cao, diao động từ 150.000 đồng đến 210.000 đồng/kg. Người trồng mồng tơi lấy hạt như chúng tôi vui lắm, vì cho thu nhập khá cao. Ttrồng mồng tơi này nhàn êm lắm, lợi nhuận lại khá...”.
Chị Thủy cho biết thêm: Với diện tích trồng lúa nhỏ lẻ, lợi nhuận thu về sau mỗi vụ mùa không cao, nên chị đã chuyển 2 công đất lúa sang trồng cây mồng tơi lấy hạt bán.
Sau thời gian trồng và chăm sóc, cây mồng tơi cho hạt để thu hoạch. Khoảng 15 đến 20 ngày thu hoạch hạt mồng tơi một lần.
Mỗi công trồng mồng tơi thu hoạch khoảng hơn 1 tấn hạt tươi. Thông thường 8 đến 10 kg hạt tươi sẽ thu được 1kg hạt mồng tơi khô. Mỗi kg hạt mồng tơi khô có giá bán dao động từ 150.000 đồng đến 210.000 đồng/kg.
Thời gian thu hoạch hạt mồng tơi kéo dài từ 8 tháng đến 1 năm. Trung bình công trồng mồng tơi chị Thủy thu về lợi nhuận trên 15 triệu đồng.
Không những chị Thủy có thu nhập cao từ mô hình trồng mồng tơi lấy hạt, mà nhiều nông dân khác trên địa bàn ấp Tân Lợi, xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cũng rất phấn khởi, vì mô hình này cho hiệu quả kinh tế khá cao.