AHLĐ Trần Mạnh Báo: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm sự tin yêu của Đảng đối với giai cấp nông dân

Gia Khiêm (ghi) Thứ tư, ngày 27/12/2023 06:00 AM (GMT+7)
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed đã trao đổi với PV Dân Việt như vậy sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 26/12.
Bình luận 0

"Đây là sự kiện Đại hội mang tầm cỡ quốc gia"

Sáng 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ở Thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed về kỳ Đại hội lần này.

AHLĐ Trần Mạnh Báo: "Tổng Bí thư đã gửi gắm sự tin yêu của Đảng đối với giai cấp nông dân" - Ảnh 1.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed. Ảnh: Viết Niệm

Thưa ông, cảm xúc của ông thế nào khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII lần này?

- Cảm xúc của tôi lúc này rất vui mừng, phấn khởi. Khi xem hình ảnh qua các kỳ Đại hội tôi liên tưởng đất nước ta có được như ngày hôm nay đã phải đánh đổi bao nhiêu xương máu, sự hy sinh của bao thế hệ người Việt Nam để kỳ Đại hội này có được vị thế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu. 

Tôi cũng vừa từ một nước bạn trở về, các bạn trẻ đi trong đoàn mình nói với tôi rằng nếu để nói về nông dân, nông thôn thì nước mình không nơi nào bằng. Đó là điều rất đáng tự hào. Thông qua Đại hội này tôi thấy có điều gì đó đầy cảm xúc, tạo nên những nguồn lực, cần phải phấn đấu hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa để phát triển giai cấp nông dân Việt Nam, phát triển nông nghiệp Việt Nam và xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới. 

AHLĐ Trần Mạnh Báo: "Tổng Bí thư đã gửi gắm sự tin yêu của Đảng đối với giai cấp nông dân" - Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự. Ảnh: Lê Hiếu.

Trong Đại hội VIII ông đánh giá ra sao về quy mô tổ chức cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân?

Tôi cho đây là sự kiện Đại hội mang tầm cỡ quốc gia, rất hiện đại, cách thức tổ chức rất logic, đó là cách tổ chức Đại hội một cách bài bản, quy mô. Hầu hết các nguyên thủ quốc gia các thế hệ đều có mặt tại đây. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các thế hệ lãnh đạo đối với đất nước nhưng đối với giai cấp nông dân dành sự quan tâm đặc biệt. 

Khi lắng nghe ý kiến chi đạo tại Đại hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông có cảm nhận gì?

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu những vấn đề đạt được, những vấn đề chưa được, những vấn đề phải làm được. Đặc biệt, Tổng Bí thư đánh giá rất cao vị thế của giai cấp nông dân, vị thế của nông nghiệp, động lực để phát triển kinh tế đất nước. 

Tổng Bí thư cũng nêu 7 tiêu chí cho sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, cho giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn tới mà cụ thể cho nhiệm kỳ này và những nhiệm kỳ sau như lời Tổng Bí thư nói. Đó là sự gửi gắm sự tin yêu của Đảng đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam cần cố gắng hơn nữa để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Mong mỏi của doanh nghiệp trong Đại hội 

Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, ông có tâm tư, nguyện vọng gì trong kỳ Đại hội này để giúp các doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã nông nghiệp ngày một phát triển?

Về nguyện vọng thì tôi có rất nhiều. Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tôi mong sao các chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước về nông dân, nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp cần phải được cụ thể như trong ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, trong đó đầu tư trong lĩnh vực nông sản, rất cụ thể, phải tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. 

AHLĐ Trần Mạnh Báo: "Tổng Bí thư đã gửi gắm sự tin yêu của Đảng đối với giai cấp nông dân" - Ảnh 3.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo là người cả đời gắn bó với cây lúa. Ảnh: TBS.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế hợp tác, xây dựng chính sách, cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp với nông dân. Nông dân là người sản xuất, doanh nghiệp là đơn vị chuyển giao và tiêu thụ sẽ tạo ra sản phẩm nông nghiệp phải có mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi giá trị. Cơ chế như thế nào để cho các doanh nghiệp có thể liên kết, hợp tác, phát triển sản phẩm nông dân. Đó mới là động lực góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trong thời gian tới, ông định hướng phát triển như thế nào?

Chiến lược phát triển của ThaiBinh Seed đến năm 2030, tầm nhìn 2040 vẫn đầu tư vào nông nghiệp và hợp tác với Hội Nông dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ đồng hành với nhiều nông dân mới: những người nông dân có tri thức, kiến thức, am hiểu khoa học kỹ thuật, luật pháp và hội nhập quốc tế để xây dựng và phát triển ngành sản xuất của mình trong đó có giống cây trồng và kinh doanh lương thực là 2 trụ cột chính cho sự phát triển của nông dân Việt Nam. Đi liền với đó là kết nối giữa nông nghiệp với du lịch sinh thái để xây dựng những công viên nông nghiệp trên các cơ sở sản xuất nông nghiệp. 

Qua Đại hội lần này, ông có kiến nghị gì không?

Về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nên có thêm nhiều kết nối giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc này không chỉ kết nối bằng hình thức mà nên có văn kiện hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp với Hội Nông dân Việt Nam. 

Thực ra, những người làm nông nghiệp hiện nay cũng là những người nông dân mới, những người nông dân làm kinh doanh, vậy làm sao để kết nối lại, hai bên hợp tác với nhau, giúp lắng nghe tiếng nói các doanh nghiệp nông nghiệp để phản ánh được tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp nông nghiệp và chuyển nông dân thành doanh nhân. Đó mới chính là vai trò quan trọng mà Hội Nông dân Việt Nam hướng tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem