Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang: Cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 89%

Chúc Ly Thứ năm, ngày 04/02/2016 08:00 AM (GMT+7)
Năm 2015, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh An Giang gặp nhiều khó khăn với tốc độ tăng trưởng chậm, tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, nhân viên, hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang trong năm 2015 vẫn ổn định và đạt được kết quả khả quan hơn năm trước.
Bình luận 0

Tính đến ngày 31.12.2015, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 6.709 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 10.277 tỷ đồng, trong đó: Dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng 30,48%/tổng dư nợ cho vay; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 9.178 tỷ đồng chiếm 89,3/tổng dư nợ; thu dịch vụ ngoài tín dụng đạt gần 24,3 tỷ đồng.

img

Với tinh thần trách nhiệm cao, Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang luôn quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước, của Agribank Việt Nam về quản lý hoạt động an toàn hiệu quả, triển khai kịp thời các chính sách phát triển kinh tế của địa phương, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, cho vay thí điểm mô hình chuỗi liên kết, chương trình nông thôn mới.

Song song việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang đã tích cực hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2015, chi nhánh đã đóng góp, tài trợ các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 524 triệu đồng. 

Ông Bùi Thanh Quang - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang chỉ đạo, ngay đầu năm các phòng chuyên môn Agribank tỉnh và Agribank chi nhánh loại III phải xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

“Tích cực phát huy lợi thế nguồn nhân lực dồi dào, chuyên môn nghiệp vụ cao, mạng lưới rộng khắp của Agribank trên toàn quốc và của Agribank chi nhánh tỉnh An Giang trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng suất lao động đi đôi với chất lượng công việc, phân công phù hợp với năng lực, công tác nhân sự. Giữ vững nhịp độ tăng trưởng tín dụng theo chiều hướng tăng dần theo thời gian trong năm, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng tỷ lệ cho vay trung, dài hạn. Quan tâm đặc biệt tăng trưởng cho vay nông nghiệp và xử lý nợ xấu, thu nợ xử lý rủi ro,…” – ông Quang nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem