2 trường xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay hoa quà ngày 20/11: Hành động nhân văn nhưng cần khéo léo

Tào Nga Thứ sáu, ngày 17/11/2023 18:00 PM (GMT+7)
Việc Trường THCS Nguyễn Văn Luông và Trường Tiểu học Tô Hiệu xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay cho hoa nhân ngày 20/11 đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Bình luận 0

Trường xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay hoa quà ngày 20/11: Nhiều người ủng hộ

Mới đây, phụ huynh, học sinh ở TP.HCM xôn xao, xúc động về bức thư ngỏ đặc biệt của thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, TPHCM nhân ngày 20/11. Trong thư có đoạn viết: "Hàng năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng. Tuy nhiên, số hoa và bánh này chỉ dùng một ngày thì lại bỏ, rất phí phạm. 

Hiện nhà trường có 89 học sinh khó khăn không thể mua được thẻ bảo hiểm y tế học sinh, giá trị mỗi thẻ bảo hiểm y tế là 680.400 đồng, sử dụng cho 12 tháng của năm 2024. Nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của nhà hảo tâm và quý cha mẹ học sinh nhằm giúp đỡ cho các em học sinh của trường, đồng thời cũng là chính sách an sinh xã hội tốt đẹp".

Được biết, sau 2 ngày phát động, mạnh thường quân đã ủng hộ đến 200 thẻ trường cũng đã thông báo ngừng vận động. Số tiền dư nhà trường dự kiến chăm lo cho các em vào dịp Tết Nguyên đán. 

2 trường xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay hoa quà ngày 20/11: Hành động nhân văn nhưng cần khéo léo - Ảnh 1.

Tương tự, bà Đoàn Thị Tuyết Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũng vừa gửi thư ngỏ từ chối nhận hoa từ phụ huynh nhân kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Thay vào đó, Trường Tiểu học Tô Hiệu kêu gọi mua thẻ bảo hiểm y tế cho 55 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thư ngỏ của 2 trường trên ngay lập tức nhận được hưởng ứng đông đảo từ dư luận. Nhiều người đánh giá đây là hành động đẹp, ý nghĩa và sâu sắc nhất mà các thầy cô nhận được trong ngày lễ 20/11 thay vì hoa và quà.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Phan Thế Hoài, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM nhận xét: "Tôi thấy đây là việc làm rất thiết thực, bổ ích, giúp học sinh nghèo có bảo hiểm y tế khám chữa bệnh. Đã có rất nhiều gia đình gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19 nên việc làm của hiệu trưởng rất có ý nghĩa, rất nhân văn. 

Thực tế cho thấy, cứ đến ngày 20/11, nhiều doanh nghiệp, phụ huynh học sinh, các đối tác của nhà trường tặng hoa, bánh kem rất lãng phí. Lẵng hoa có giá trị từ vài trăm ngàn cho đến tiền triệu, nhưng qua một vài ngày thì bỏ thùng rác. Vì vậy, nên nhân rộng việc tặng bảo hiểm y tế ở các nhà trường phổ thông dịp lễ, tết, ngày thành lập trường... nhằm giúp học sinh nghèo được chăm sóc tốt hơn".

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền cũng cho rằng: "Lời kêu gọi này của các trường thực sự rất ý nghĩa và hy vọng nhiều trường công lập khác cũng học hỏi".

Theo bà Huyền, nhiều giáo viên, hiệu trưởng xoay xở mọi nguồn để xin hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh từ đầu năm học. Tuy nhiên, việc làm này kết hợp với việc giảm thiểu quà tặng lãng phí để biến thành một chương trình ý nghĩa thì giá trị còn tăng lên rất nhiều. Các trường sau này có thể kêu gọi từ lễ khai giảng, tới 20/10, 20/11, Tết, 8/3…

ThS Nguyễn Thúy Uyên Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường ICS kiêm nhà sáng lập và điều hành Tomato Education chung ý kiến: "Việc làm của hiệu trưởng thật đáng khâm phục. Đây mới là món quà ý nghĩa mừng ngày 20/11. Tôi vẫn thường nói với các giáo viên, ngày 20/11 không phải là ngày tự ca ngợi hay "nhắc khéo" phụ huynh phải tôn vinh mà là ngày để tự nghĩ xem mình làm được gì xứng đáng với hai chữ "cao quý" mà xã hội dành tặng cho nghề giáo hay chưa".

Tri ân thầy cô không chỉ riêng một ngày 20/11, cần khéo léo

Nói về việc mua thẻ bảo hiểm cho học sinh thay vì quà tặng ngày 20/11 cho giáo viên, chuyên gia Đào Ngọc Cường cũng đánh giá đây là một trong những quyết định gây ấn tượng, nên được phát huy ở các trường. Một việc làm ý nghĩa, nhân văn và khiến cho người tặng cũng thấy vui.

Khi được hỏi về việc "quy đổi" này liệu có làm mất đi ý nghĩa của ngày 20/11 không vì đây là ngày tri ân với thầy cô giáo và mỗi người có cách thể hiện khác nhau, chuyên gia Đào Ngọc Cường cho rằng: "Tri ân của học sinh, phụ huynh với giáo viên cần thực hiện quanh năm chứ không chỉ riêng một ngày kỷ niệm. Hiện nay, nhiều phụ huynh lợi dụng những ngày lễ này để lấy vật chất ra để tranh thủ tình cảm của thầy cô, mong cầu cho con mình tốt hơn. Ý nghĩ này khiến cho học sinh, phụ huynh ngày nay không còn trân trọng ngày 20/11 như xưa. 

Bản thân tôi cũng không mang phong bì đến trường tặng thầy cô các ngày lễ. Thay vào đó, tôi mua một món quà thiết thực để giáo viên, học sinh có thể sử dụng lâu dài".

2 trường xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay hoa quà ngày 20/11: Hành động nhân văn nhưng cần khéo léo - Ảnh 2.

Tri ân giáo viên không chỉ riêng ngày 20/11. Ảnh minh họa: Tào Nga

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm: "Ngày 20/11, bản thân giáo viên mong muốn được tôn vinh nghề cao quý. Hoa và quà không phải là điều thầy cô muốn hướng tới".

Liên quan đến việc trường từ chối hoa, quà mà xin nhận thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, PGS Nam cho rằng, khi ngân sách nhà trường không đủ thì việc công khai ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là việc nên làm để không học trò nào bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, việc làm này không chỉ riêng cho ngày 20/11 mà nên thực hiện trong cả năm học và đảm bảo tính công khai, minh bạch. Ngoài ra, các trường cũng có thể xây dựng Quỹ Khuyến học để các nhà hảo tâm đóng góp thay vì gửi thư kêu gọi vào Ngày Nhà giáo Việt Nam.

"Giai đoạn này mọi người gặp nhiều khó khăn, gánh nặng kinh tế. Ngay đầu năm đã lùm xùm vấn đề lạm thu, dạy thêm, học thêm... khiến cho mỗi dịp lễ, vị thế của thầy cô không được nhìn nhận như xưa mà bị nhuốm màu kinh tế. Vì vậy, theo tôi hãy để ngày 20/11 trở thành ngày vinh danh thầy cô, để thầy cô trở thành trung tâm, là biểu tượng cho học trò noi theo. Bởi nếu không làm khéo léo thì việc huy động xã hội hóa vào dịp này khiến hình ảnh thầy cô dễ bị đánh giá sai lệch", PGS Trần Thành Nam bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem