Xòe Thái và những điệu nhảy ấn tượng của di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Thứ năm, ngày 16/12/2021 21:03 PM (GMT+7)
Không chỉ mang đậm bản sắc của người Thái, Xòe Thái đã lan tỏa rộng rãi, trở thành nghệ thuật diễn xướng chung của đồng bào vùng Tây Bắc. Ngày 15/12, UNESCO ghi danh Xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 1.

Là một loại hình dân vũ của đồng bào Thái các tỉnh Tây Bắc, nổi bật nhất là ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Yên Bái, nghệ thuật Xòe Thái ngày càng thể hiện sức sống và lan tỏa khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và tháng 3/2019. Đặc biệt, tại kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra từ ngày 13-18/12 ở thủ đô Paris (Pháp), hồ sơ nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam được đệ trình để xin được công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Báo Dân tộc.

Xòe Thái được công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 2.

Giây phút Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại đầu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội, ngày 15/12. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.

Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 2.

Nghệ thuật Xòe Thái có ba loại chính là: Xòe nghi lễ, Xòe vòng và Xòe biểu diễn. Trong đó, Xòe vòng là múa tập thể, cuốn hút mọi người hòa cùng niềm vui trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về hay trong dịp lễ hội, cuộc vui, liên hoan... Ảnh: Dân Trí.

Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 3.

Với các điệu múa như xòe quạt, xòe khăn, xòe nón,... các thế hệ người Thái đã bảo tồn và phát triển Xòe Thái trở thành tài sản văn hóa, là sợi dây gắn kết cộng đồng. Điệu xòe diễn ra như lời chào, lời mời gọi bạn bè, du khách gần xa, thể hiện sự mến khách, cách thức giao tiếp, kết nối cộng đồng, biểu trưng cho tình đoàn kết, mong muốn mở rộng hợp tác, giao lưu của đồng bào. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 4.

Múa xòe còn là biểu tượng tình yêu của dân tộc Thái, từ tình yêu cuộc sống, lao động, đến tình yêu đôi lứa. Người Thái thường tổ chức múa xòe trong hội Xuân, hội mùa và hội cưới. Ảnh: DulichViet.

Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 5.

Xòe cũng được kết hợp nhịp nhàng trong các loại hình văn hóa dân tộc khác. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 6.

Ngày nay, Xòe Thái được trình diễn trong nhiều hoạt động giao lưu văn hóa của người dân. Ảnh: Tổ quốc.

Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 7.

Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân giao lưu múa Xòe Thái cùng người dân vùng Tây Bắc. Ảnh: VnExpress.

Xòe Thái được đệ trình công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Ảnh 8.

Màn trình diễn Xòe Thái ấn tượng tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái.

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem