Trồng loại quả to bự, thơm ngon trên đất sỏi đá, một HTX ở Bà Rịa-Vũng Tàu thu 30 tỷ/năm
Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của HTX trồng dưa lưới-HTX An Farmđã ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu 30 tỷ/năm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm qua (15/2), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho hay: Ngay sau khi nắm được thông tin, huyện đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, gồm: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với các xã, thị trấn vào kiểm tra sơ bộ, thấy hiện tượng cháy lá ở cây quế.
Đồi quế rộng hơn 5ha của gia đình anh Nguyễn Văn Thực thôn Phú Hợp 2, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai) tự dưng bị khô lá làm gia đình anh rất lo lắng. (Ảnh: Thanh Ngân)
Sau đó, huyện đã có văn bản đề nghị Sở NNPTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai xuống kiểm tra thực tế. Ngày 14/2, các đơn vị đã xuống kiểm tra, sơ bộ cũng nói rằng hiện tượng cháy mép lá, giữa thân lá xảy ra ở xã Phú Nhuận, thị trấn Tằng Loỏng và xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng).
Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, cơ quan chuyên môn của Sở NNPTNT Lào Cai đã lấy mẫu lá, gửi về cơ quan chuyên môn dưới Hà Nội để phân tích nguyên nhân hàng trăm ha quế tự dưng bị cháy lá.
Toàn xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) có hơn 1000ha quế tự dưng bị khô lá. (Ảnh: Thanh Ngân)
Bà Cao Thị Hòa Bình – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai, cho biết: Ngày 14/2, Chi cục đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cử cán bộ xuống kiểm tra và lấy 6 mẫu lá ở một số đồi quế bị khô lá, thuộc 3 xã, thị trấn. Chi cục cũng đã gửi 4 mẫu lá về Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) để phân tích nguyên nhân.
Theo báo cáo kết quả kiểm tra hiện tượng khô mép lá, giữa lá cây quế ở xã Phú Nhuận, thị trấn Tằng Loỏng và xã Xuân Giao của UBND huyện Bảo Thắng, thì hiện tượng cây quế bị khô mép và giữa lá, giống triệu chứng nấm gây hại.
Diện tích thống kê sơ bộ bị khô mép và giữa lá ước gần 1.300ha, trong đó xã Phú Nhuận chiếm diện tích nhiều nhất (hơn 1.000ha). Đoàn kiểm tra đã khuyến cáo người dân một số biện pháp phòng, trừ để hạn chế lây lan ra diện rộng.
Bình Than ở Bắc Ninh xưa là khu vực địa quân sự trọng yếu của Đại Việt đương thời, từng diễn ra hội nghị Diên Hồng quyết "Sát Thát", đánh giặc Nguyên-Mông đầu năm 1285 thời nhà Trần...
Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của HTX trồng dưa lưới-HTX An Farmđã ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu 30 tỷ/năm.
Tại lễ nhận Chứng nhận Trung hòa carbon ngày 4/4/2025, đại diện TH cho biết cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon tại hai đơn vị thành viên là Công ty CP Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên theo tiêu chuẩn PAS 2060: 2014 đến 31/12/2028 và sau đó là trung hòa theo tiêu chuẩn ISO 14068.
Chiều 4/4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ THPT” bằng hình thức trực tiếp cho 200 học sinh lớp 12 của Trường THPT Phan Đình Phùng (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
3 tháng đầu năm 2025, cả nước đã phát hiện 6 ổ dịch Cúm gia cầm, 84 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi, 7 tỉnh có ổ dịch bệnh Lở mồm long móng, 5 tỉnh có ổ dịch bệnh Viêm da nổi cục, buộc tiêu hủy trên 18.926 con gia cầm và 5.200 con lợn, đặc biệt 20 người tử vong do bệnh Dại, trước tình hình đó, Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo.