Ukraine thề 'chiến đấu đến chết' khi Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa

Phương Đăng (theo NZ Herald) Thứ ba, ngày 08/03/2022 14:30 PM (GMT+7)
Các quan chức Ukraine tuyên bố Nga đang tăng cường tấn công một số thành phố lớn bằng tên lửa, bao gồm cả Kiev, trong khi Thị trưởng thủ đô Ukraine thề "sẽ chiến đấu đến chết nếu cần", theo NZ Herald.
Bình luận 0
Ukraine thề 'chiến đấu đến chết' khi Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa - Ảnh 1.

Một lính cứu hỏa Ukraine đi giữa các mảnh vỡ của xác một chiếc máy bay bị bắn rơi gần Kiev, Ukraine vào ngày 25 tháng 2. Ảnh AP

Các lực lượng Nga được cho là đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo vào Chernihiv, phía bắc Kiev, NZ Herald cho biết.

Mykolaiv - trung tâm đóng tàu bên bờ Biển Đen với quy mô nửa triệu dân cũng đang bị pháo kích, theo quân đội Ukraine. Lực lượng cứu hộ cho biết, họ đang dập lửa khi tên lửa tấn công trong các khu dân cư.

Trong khi đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovich cho biết các lực lượng Ukraine cũng đang ra sức bảo vệ thành phố cảng Odesa khỏi các tàu Nga.

Vào tuần thứ hai của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, quân đội Nga được cho là đã có những bước tiến đáng kể ở miền nam Ukraine nhưng bị đình trệ ở một số khu vực khác.

Tại Mariupol - một trong những thành phố giao tranh ác liệt nhất, cảng Mariupol bị bao vây, ước tính có khoảng 200.000 người - gần một nửa dân số thành phố (430.000 người) - đang hy vọng được sơ tán.

Các lực lượng Nga cũng được cho là vẫn đang tiến tới Kiev buộc binh lính Ukraine và lực lượng tình nguyện phải thiết lập hàng trăm trạm kiểm soát để bảo vệ thành phố.

"Mọi ngôi nhà, mọi con phố, mọi trạm kiểm soát, chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết nếu cần", Thị trưởng Vitali Klitschko tuyên bố.

Binh lính và tình nguyện viên đã xây dựng hàng trăm trạm kiểm soát để bảo vệ thành phố gần 4 triệu dân, sử dụng bao cát, lốp xe xếp chồng lên nhau và dây cáp gai. Một số chướng ngại vật trông có vẻ vững chắc, bao gồm những tấm bê tông nặng và bao cát chất thành đống cao hơn tòa nhà hai tầng.

Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, với 1,4 triệu dân, các cuộc pháo kích dữ dội được báo cáo đang ập vào các tòa nhà chung cư.

Một quan chức hàng đầu của Mỹ nói rằng, nhiều nước đang thảo luận về việc có cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine theo lời khẩn cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky hay không.

Tại The Hague, Hà Lan, Ukraine đã khẩn cầu Tòa án Công lý Quốc tế ra lệnh ngừng cuộc tấn công của Nga, cáo buộc Ukraine phạm tội ác chiến tranh.

Ông Jonathan Gimblett, một thành viên của nhóm pháp lý Ukraine cáo buộc “Nga đang sử dụng các chiến thuật gợi nhớ đến cuộc chiến bao vây thời Trung cổ, bao vây các thành phố, cắt đứt các đường thoát hiểm và tấn công dân thường bằng vũ khí hạng nặng.

Moscow hôm 7/3 một lần nữa đưa ra một loạt yêu cầu để ngừng cuộc chiến tại Ukraine, bao gồm cả việc Ukraine công nhận Crimea là một phần của Nga và công nhận độc lập cho các khu vực phía đông do lực lượng ly khai được Moscow hỗ trợ kiểm soát.

Nga cũng nhấn mạnh rằng Ukraine phải thay đổi hiến pháp để đảm bảo rằng họ sẽ không tham gia các tổ chức quốc tế như NATO và EU. Ukraine đã từ chối những yêu cầu đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt hơn nhắm vào Nga, bao gồm cả việc tẩy chay toàn cầu đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, vốn là chìa khóa của nền kinh tế nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem