Ukraine nhìn thấy điểm sáng trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 25/02/2023 19:56 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng xem xét các phần trong kế hoạch hòa bình 12 điểm do Bắc Kinh đưa ra.
Bình luận 0
Ukraine nhìn thấy điểm sáng trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng minh của Moscow là Trung Quốc đã kêu gọi cả hai bên đồng ý giảm leo thang dần dần, cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân và nói rằng xung đột không mang lại lợi ích cho ai.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

"Tất cả các bên phải giữ lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên xấu đi hơn nữa hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong báo cáo của mình.

Sau khi báo cáo được công bố, Kiev đã tỏ thái độ phản ứng dữ dội, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky nói rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt xung đột đều yêu cầu Nga phải rút quân về biên giới khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Tuy nhiên, bản thân ông Zelensky đã thể hiện một giọng điệu ôn hòa hơn trong một cuộc họp báo đánh dấu kỷ niệm 1 năm xung đột. Phát biểu tại Kiev, ông nói: "Đây là một tín hiệu quan trọng cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị tham gia vào vấn đề này. Tuy vậy, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó".

Nga cho biết họ đánh giá cao kế hoạch của Trung Quốc và nước này sẵn sàng đạt được các mục tiêu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Mặc dù vậy, NATO lại tỏ ra khá gay gắt. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên ở Tallinn: "Trung Quốc không lên án chiến dịch của Nga, vì vậy có thể nói họ không có nhiều uy tín".

Kể từ khi chiến sự bắt đầu vài tuần sau khi Bắc Kinh và Moscow công bố quan hệ đối tác "không giới hạn", Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị cũng đã đến thăm Moscow trong tuần này.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem