Tỷ phú Qatar gửi "tối hậu thư" tới nhà Glazer trong vụ mua M.U

Minh Chí Thứ ba, ngày 28/02/2023 13:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch Ngân hàng lớn nhất Qatar (QIB) - Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani vừa cảnh báo gia đình Glazer rằng, ông chỉ muốn mua toàn bộ quyền sở hữu M.U chứ không có ý định mua lại một phần cổ phiếu của CLB.
Bình luận 0

Sau hạn chót nộp hồ sơ dự thầu mua lại M.U hôm 17/2 vừa qua, chỉ còn lại 2 tỷ phú sẵn sàng chi tiền để sở hữu đội chủ sân Old Trafford gồm Sir Jim Ratcliffe - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn hóa chất INEOS (có trụ sở tại London, Anh) và Chủ tịch Ngân hàng lớn nhất Qatar (QIB) - Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani.

Theo tiết lộ của tờ Telegraph, cả Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani đều đã đưa ra mức giá khởi điểm để mua lại M.U. Tuy con số không được hé lộ nhưng theo nhiều nguồn tin, nó rơi vào khoảng 3,75 tỷ bảng. Lời đề nghị này đã bị nhà Glazer thẳng thừng từ chối. Được biết, gia đình tỷ phú Mỹ chỉ chấp nhận bán lại "Quỷ đỏ" với giá 5 tỷ bảng.

Tỷ phú Qatar gửi "tối hậu thư" tới nhà Galazer trong vụ mua M.U - Ảnh 1.

Tỷ phú Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani. Ảnh: AFP.

Hiện tại, có nguồn tin cho rằng, nhà Glazer đang tìm kiếm các khoản đầu tư vào M.U bằng cách bán bớt một phần cổ phiếu của CLB. Nguyên nhân do họ đã bắt đầu thấy đội bóng mà mình đang sở hữu dần tìm lại ánh hào quang dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag.

Theo phóng viên Ben Jacobs của CBS Sports, Sheikh Jassim chỉ muốn mua lại toàn bộ quyền sở hữu M.U, chứ ông không có ý định mua 1 phần cổ phiếu của đội bóng, kể cả khi lượng cổ phiếu đó đủ để ông nắm quyền điều hành CLB.

Được biết, nếu nhà Glazer không đồng ý với lời đề nghị của mình, Sheikh Jassim sẽ lập tức rút lui khỏi thương vụ này. Trong trường hợp mua lại toàn quyền sở hữu nửa đỏ thành Manchester, tỷ phú người Qatar sẵn sàng thanh toán khoản tiền nợ 680 triệu bảng của CLB. Đồng thời, họ cũng dự chi 2 tỷ bảng để xây mới sân Old Trafford, cải tạo lại trung tâm huấn luyện Carrington.

Mặc dù vậy, theo tiết lộ của tờ The Sun, Sheikh Jassim không có ý định nâng mức giá đề nghị hỏi mua M.U mà ông đã đưa ra. Hiện cả Jassim và Sir Jim Ratcliffe đều đang chờ phản hồi từ The Raine Group, đơn vị giám sát việc mua bán "Quỷ đỏ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem