Nông dân huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang cùng nhau trồng cây cảnh, cây xanh trên tuyến đường nông thôn mới

Quốc Dũng Thứ ba, ngày 12/07/2022 20:05 PM (GMT+7)
Vừa qua, tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Hội Nông dân huyện Cái Bè phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hòa Khánh đã tổ chức phát động công trình tuyến đường “Cây xanh” Bắc Rạch Nước Trong. Tuyến đường nông thôn mới trồng hoa, trồng cây cảnh, trồng cây xanh...
Bình luận 0

Tới dự lễ phát động công trình tuyến đường nông thôn mới trồng cây cảnh, trồng cây xanh ở xã Hòa Khánh có ông Nguyễn Văn Diễm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Nông dân huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang cùng nhau trồng cây cảnh, cây xanh trên tuyến đường nông thôn mới - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Cái Bè, xã Hòa Khánh (Tiền Giang) tham gia lễ phát động trồng cây cảnh, trồng hoa, trồng cây xanh đường nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Diễm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân các cấp hãy hăng hái tham gia trồng cây; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó...

Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Cái Bè nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc, bảo vệ cây trồng tạo thành phong trào có sức lan tỏa, nhân rộng trong toàn huyện, phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Hội Nông dân huyện xác định việc trồng cây có vai trò hết sức quan trọng trong bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, hình thành nếp sống văn minh, góp phần thực hiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới về môi trường.

Nông dân huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang cùng nhau trồng cây cảnh, cây xanh trên tuyến đường nông thôn mới - Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên, nông dân xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia trồng cây cảnh, trồng hoa, trồng cây xanh tuyến đường nông thôn mới.

Sau lễ phát động, trên 50 cán bộ, hội viên nông dân đã tham gia trồng hơn 1.000 cây Hoàng Yến dọc hai bên tuyến đường Bắc Rạch Nước Trong với chiều dài 3,2 km có 230 hộ dân sinh sống.

Được biết, đây là công trình điểm chào mừng Đại Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem