Trúng mùa kiệu tết ở Kiên Giang, người đi nhổ thuê cũng được trả tiền công "xông xênh"

Thứ năm, ngày 19/01/2023 13:14 PM (GMT+7)
Về huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, những ngày này không khí thu hoạch, buôn bán củ kiệu khá nhộn nhịp từ ngoài đồng đến trong nhà, dưới bến sông…
Bình luận 0

Hòn Đất là một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn của tỉnh Kiên Giang. Do đó càng cận Tết, không khó để gặp cảnh người dân tất bật chăm sóc rau màu như hành, hẹ, cải và đặc biệt là không khí rộn ràng, nhộn nhịp thu hoạch củ kiệu phục vụ thị trường Tết.

Trúng mùa kiệu tết ở Kiên Giang, người đi nhổ thuê cũng được trả tiền công "xông xênh" - Ảnh 1.

Nhờ trúng giá kiệu nên chủ ruộng trả tiền công người nhổ kiệu thuê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cao hơn bình thường.

Tại xã Mỹ Thuận - nơi được xem là thủ phủ kiệu của huyện Hòn Đất và tỉnh Kiên Giang, có tổng diện tích kiệu khoảng 12ha. Dù chi phí trồng kiệu khá cao, từ 30-40 triệu đồng/công nhưng năm nay được mùa, trúng giá, hút hàng nên tiểu thương ở các chợ Rạch Giá, Hòn Đất vào tận ruộng thu mua kiệu với 25.000 đồng/kg. 

Những hộ dân trồng kiệu cho biết giá này cao gấp đôi so với những năm trước nên ai cũng phấn khởi. “Để cung ra thị trường Tết năm nay, gia đình tôi trồng 7 công kiệu, năng suất trung bình khoảng 3,5-4 tấn/công. Với năng suất và giá như hiện nay, mỗi công kiệu lời khoảng 30 triệu đồng” - ông Nguyễn Văn Hiếu, ở xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, cho biết.

Bà Trần Thị Nhanh, ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, cho biết giá kiệu năm nay làm bà con ai cũng vui, chứ mấy năm trước mỗi công chỉ lời hơn 10 triệu đồng. Giá cao, hút hàng nên các thương lái phải tranh thủ đặt cọc sớm mới có kiệu bán Tết. 

“Mấy hôm trước thấy giá kiệu lên, tôi nhận cọc tại ruộng 19.000 đồng/kg nhưng lái trả luôn 21.000 đồng/kg. Tôi tính giá vậy là tốt lắm rồi không ngờ kiệu lại tiếp tục tăng. Tuy nhận giá vậy nhưng 3 công kiệu của gia đình tôi cũng lời khoảng 90 triệu đồng” - bà Nhanh nói.

Vui theo chủ ruộng, những người làm nghề nhổ kiệu thuê tại thủ phủ kiệu Hòn Đất cũng có thu nhập cao hơn so với những năm trước. 

Bà Lê Kim Hên ở xã Mỹ Thuận, cho hay: “Mấy hôm nay, khoảng 2 giờ khuya, tôi và nhiều bạn nghề bắt đầu ra đồng nhổ kiệu thuê. Do giá kiệu năm nay khá tốt nên chủ ruộng cũng tăng tiền công, mỗi giờ chủ ruộng trả 25.000 đồng/người, tính ra mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 300.000 đồng”.

Ông Trần Hữu Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: Năm 2022 diện tích trồng kiệu của xã Mỹ Thuận đạt khoảng 12ha. Ngoài các mô hình kinh tế khác như trồng lúa, khoai môn, mô hình trồng kiệu đạt hiệu quả cao. 

Hiện nay, giá kiệu khoảng 25.000 đồng/kg lấy tại ruộng, mức giá này nông dân lời khoảng 30 triệu đồng/công, gấp 10 lần so với trồng lúa. “Thời gian tới mong ngành chức năng quan tâm, có hướng để củ kiệu đạt chứng nhận VietGAP nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận, phát triển bền vững mô hình kinh tế này” - ông Trần Hữu Ngọc nói.

Hiếu Thuận (Báo Cần Thơ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem