Trên nuôi con kêu ộp ộp, dưới thả cá chép Nhật Bản, anh nông dân Hải Phòng bắt bán mà giàu hẳn lên

Thu Thủy Thứ sáu, ngày 21/07/2023 18:35 PM (GMT+7)
Dành nhiều tâm huyết, công sức đầu tư thành công mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá Koi (cá chép Nhật Bản). Gia đình anh Phùng Quang Tuấn, thôn Áng Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão ( TP. Hải Phòng ) có đời sống khá giả hẳn lên.
Bình luận 0

Clip: Anh Phùng Quang Tuấn, thôn Áng Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão ( TP Hải Phòng ) chia sẻ mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá Koi (cá chép Nhật Bản) của gia đình. Video: Thu Thủy

Đam mê chăn nuôi

Bắt tay vào nghề, anh Tuấn mày mò đi tìm các con giống đặc sản nuôi trên cạn như rắn, dế mèn… để mang về nuôi. Tuy nhiên, do kỹ thuật và điều kiện môi trường không phù hợp nên bị mai một dần đi, thu nhập không có lãi.

Sẵn có diện tích ao thả cá của gia đình, anh Tuấn quyết tâm đi học hỏi mô hình nuôi ếch. Anh chuyển hướng phát triển kinh tế chăn nuôi từ trên cạn xuống chăn nuôi ếch, làm bè dưới ao đầm.

Làm bè nuôi ếch trên mặt ao, cá Koi thả bên dưới, anh nông dân Hải Phòng kiếm 200 - 300 triệu mỗi năm  - Ảnh 2.

Anh Tuấn đi kiểm tra sức khỏe của ếch hàng ngày. Ảnh: Thu Thủy

Năm 2014, anh Tuấn chính thức bắt tay vào nuôi ếch, lúc đó ở xã anh mô hình này đang còn khá mới mẻ. Anh vừa nuôi vừa học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh em, bạn bè, đọc sách báo và các phương tiện truyền thông. 

Trong quá trình nuôi ếch anh Tuấn luôn thận trọng kiểm tra, theo dõi chặt chẽ môi trường nước trong ao cũng như nguồn thức ăn cho ếch hàng ngày. Vì vậy, ếch anh nuôi nhanh lớn, đạt tỉ lệ sống khá cao.

Bước vào nghề nuôi ếch, anh Tuấn nhận thấy ếch khá phù hợp với môi trường ao đầm của gia đình. Anh tiếp tục đầu tư hàng chục lồng nuôi ếch dưới ao vừa nuôi ếch thương phẩm vừa nuôi ếch sinh sản, sẵn sàng chủ động nguồn con giống của gia đình.

Làm bè nuôi ếch trên mặt ao, cá Koi thả bên dưới, anh nông dân Hải Phòng kiếm 200 - 300 triệu mỗi năm  - Ảnh 3.

Ếch hậu bị anh Tuấn chọn lọc khá kỹ từ ngoại hình đến nết ăn. Ảnh: Thu Thủy

Thành công với con ếch giống

Chia sẻ với báo Dân Việt về cách nuôi ếch sinh sản, anh Phùng Quang Tuấn cho rằng, để ếch sinh sản tốt anh đã chú trọng ngay từ khi chọn con giống. Những chú ếch to khỏe, ngoại hình tốt trong ao, anh Tuấn đem bắt riêng nuôi trong bể và cho ăn chế độ ếch hậu bị. Hàng ngày, tiếp tục theo dõi ếch hậu bị thấy nết ăn kém không linh hoạt sẽ gạt bỏ dần, chỉ để lại những con ếch tiêu đạt chuẩn.

Làm bè nuôi ếch trên mặt ao, cá Koi thả bên dưới, anh nông dân Hải Phòng kiếm 200 - 300 triệu mỗi năm  - Ảnh 4.

Số lượng ếch hậu bị anh Tuấn luôn duy trì ở số lượng 300 -400 cặp. Ảnh: Thu Thủy

Cũng theo anh Tuấn, ếch giống cần phải nuôi đạt từ 8 tháng đến 1 năm, chịu đựng được qua một mùa đông rét thì ếch mẹ đẻ trứng to, con giống khỏe, ít bị dị tật.

Thời gian ếch đẻ kéo dài tới 3-4 năm, nhưng thường thường cứ 2-3 năm sẽ thay ếch hậu bị một lần để đảm bảo chất lượng giống ếch con.

Ếch sinh sản tốt nhất là vào đầu tháng 3 kéo dài đến tháng 9, lúc thời tiết ấm lên đạt đến 25độ C, nhất là khi thời tiết dự báo sắp có mưa rào anh Tuấn sẽ đưa ếch bố mẹ ra bể ngoài trời ghép đôi cho ếch đẻ. Khi thời tiết ít mưa, anh Tuấn phải phun nước làm mưa nhân tạo để đảm bảo tiến độ sinh sản của ếch.

Ếch bố mẹ đẻ xong cũng để trứng tại bể cho trứng nở tự nhiên, thường thường ếch con sau 3 ngày sẽ nở, nhưng nếu nhiệt độ môi trường thuận lợi từ 35-36 độ C, ếch sẽ nở hết trong 1 ngày. Bể ươm nòng nọc phải được che mái lưới để giảm nhiệt độ cho ếch vào những ngày có nhiệt độ cao. 

Trong bể ươm nòng nọc mực nước chỉ để ở mức từ 3- 5cm, trang bị hệ thống ống dẫn nước chống tràn khi gặp mưa nhiều. 

Khi nòng nọc con mới nở tầm 12 -15 ngày thì cho xuống ao, quây lưới từ dưới lên thành từng bể khoảng 10m2/ một bể, sâu chừng 1m, dọn bể sạch sẽ bằng cách thả cá Koi để chúng dọn sạch bể dưới ao, bên trên mặt nước thả bè xốp, hoặc tấm nhựa, tàu lá dừa, bè tre gỗ … để làm chỗ cho nòng nọc bám và ếch con leo lên cạn sống.

Làm bè nuôi ếch trên mặt ao, cá Koi thả bên dưới, anh nông dân Hải Phòng kiếm 200 - 300 triệu mỗi năm  - Ảnh 5.

Trên anh Tuấn nuôi ếch, dưới thả cá Koi. Ảnh: Thu Thủy

Hiện, gia đình anh Tuấn đang duy trì từ 300 – 400 cặp ếch bố mẹ. Mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 60 – 70 vạn con ếch giống với giá 1000 – 1200/ con. Một lứa trừ mọi chi phí anh cũng thu về khoảng 40 triệu đồng. 

Cuối mùa khoảng tháng 7, miền bắc chuyển mùa, anh Tuấn không cho ếch bố mẹ sinh sản nữa, tiếp tục chuyển sang nuôi ếch bán thương phẩm và chọn ếch hậu bị.

Ngoài nuôi ếch sinh sản, anh Tuấn còn nuôi cá Koi dưới bè nuôi ếch được gần năm, anh chưa xuất bán cá Koi lần nào. Dự kiến sang năm, anh Tuấn mở rộng phát triển thêm mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem