Tỉnh duy nhất có 2 “siêu sở” nay tái lập lại thành 4 sở

Chúc Ly Thứ ba, ngày 13/12/2022 12:44 PM (GMT+7)
Sau gần 4 năm thành lập 2 “siêu sở” Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bạc Liêu đã tái lập 4 Sở.
Bình luận 0

Ngày 13/12, tại kỳ họp thứ VIII, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, tái lập các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; tái lập Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Theo Nghị quyết, các sở được thành lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ, ngành chuyên môn.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quy định cụ thể về chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của 4 sở được thành lập theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; căn cứ số lượng biên chế đã giao cho Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để sắp xếp biên chế đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, nhưng không vượt quá tổng biên chế chung.

Bạc Liêu tái lập 4 sở sau nhiều năm thành lập 2 “siêu sở” - Ảnh 2.

Bạc Liêu tái lập 4 sở sau nhiều năm thành lập 2 “siêu sở”. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Ảnh: CTV

Tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 11, Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết đã thống nhất chủ trương thực hiện đề án tái lập lại 4 sở trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu từng được hợp nhất cách đây 4 năm. Dự kiến các sở này sẽ đi vào hoạt động từ quý I/2023.

Ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết trong quá trình các sở hoạt động đã gặp một số khó khăn, đặc biệt lĩnh vực khoa học công nghệ và thông tin của Bạc Liêu có phần "lép vế" so với các tỉnh.

Theo ông Dũng, trong điều kiện hiện nay, Trung ương và các tỉnh không nhập các sở này. Do vậy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy và đại đa số cán bộ công chức mong muốn "trả lại tên" cho các sở như ban đầu để tổ chức hoạt động tốt hơn.

Liên quan đến về việc này, bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, khi sáp nhập các sở theo đúng tinh thần của Trung ương thực tế là không lãng phí, mà còn giảm biên chế, giảm được cán bộ lãnh đạo, giảm đầu mối... "Sau một thời gian triển khai thực hiện có hiệu quả, nhưng một sở chuyên ngành quá lớn, có một số lĩnh vực tương đồng nhưng cũng không tương đồng, ban giám đốc 2 sở quản lý cũng khó khăn", bà Ái Nam cho biết.

Trước đó, vào tháng 11/2018, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã họp phiên bất thường thông qua nghị quyết sáp nhập một số sở, ngành của tỉnh, trong đó có hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Hai "siêu sở" này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Bạc Liêu là tỉnh duy nhất của cả nước có 2 "siêu sở" như nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem