Đồng bào các dân tộc vùng biên giới Việt Nam –Lào vui đón Tết Độc Lập

Văn Ngọc - Mai Cường Thứ bảy, ngày 02/09/2023 17:18 PM (GMT+7)
Từ lâu, cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn La) đã trở thành trung tâm mua bán, giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa đồng bào các dân tộc 2 bên biên giới Việt- Lào. Đặc biệt, cứ vào dịp 2/9 hàng năm, nhân dân 2 đất nước lại cùng đón chào Quốc khánh Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn ở khu vực biên giới.
Bình luận 0

Đồng bào các dân tộc vùng biên giới Việt Nam –Lào vui đón Tết Độc Lập

Tết Độc lập ở nơi vùng cao biên giới

Tết Độc lập ở xã biên giới Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La, được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Đặc biệt chương trình giao lưu văn văn nghệ giữa các bản có rất nhiều tiết mục độc đáo, đậm đà bản sắc. Không chỉ có những điệu múa truyền thống của Việt Nam mà những điệu múa của nước bạn Lào cũng được biểu diễn tại đây thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Ngày Quốc khánh thiêng liêng tự hào của người dân Việt cũng là niềm vui của nhân dân nước bạn. Đó chính là biểu hiện đậm nét của tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc Việt Nam- Lào luôn được nhân dân 2 nước không ngừng vun đắp trong suốt hơn 60 năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem