Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội xử lý nhiều xe khách vi phạm quanh BX Mỹ Đình

Thứ sáu, ngày 11/08/2023 12:12 PM (GMT+7)
Nhiều xe dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, đi tốc độ rùa bò gây ảnh hưởng việc lưu thông khiến khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình, hầm cầu vượt Mai Dịch, khu vực trước cổng ĐH Ngoại Ngữ... luôn là điểm nóng giao thông nhiều năm qua.

Video: Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 1.

Sáng ngày 11/8, sau phản ánh của Báo Dân Việt về việc nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Một tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng CSGT TP.Hà Nội đã ra quân xử lý các trường hợp vi phạm.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 2.

Khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình, hầm cầu vượt Mai Dịch, khu vực trước cổng ĐH Ngoại Ngữ... là những địa điểm có lưu lượng tham gia giao thông lớn, xung quanh nhiều trường đại học, khu trọ, bến xe.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 3.

Mỗi khi xe khách xuất bến, nếu chưa đủ khách, thậm chí đã đủ rồi vẫn đi rất chậm dọc tuyến đường Phạm Hùng, gầm cầu vượt Mai Dịch để bắt khách, trả hàng.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 4.

Thực tế cho thấy, ở một số nơi, khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng này lại tiếp diễn. "Chúng tôi thường xuyên xử lý, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, nhưng sau đó họ lại tái diễn", đại diện tổ công tác trong sáng ngày 11/8 cho biết.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 5.

Đại úy Nguyễn Hữu Lương, Cán bộ Đội 6 đang lập biên bản để xử lý trường hợp dừng đỗ, đón trả khách nơi có biển cấm.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 6.

Trong sáng 11/8, nhiều xe khách bị kiểm tra đột xuất, ngoài lỗi dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Nhiều tài xế còn thiếu một số giấy tờ.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 7.

Một số nhà xe còn lợi dụng lúc lực lượng chức năng vắng bóng, luồn lách vào các tuyến đường nhỏ thực hiện hành vi dừng đỗ xe, đón trả khách tại văn phòng, dọc đường, không đúng nơi quy định.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 8.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” là từ 800.000 – 1.000.000 đồng.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 9.

Hiện nay, mức xử phạt trên áp dụng cho cả xe ô tô gia đình và ô tô chạy dịch vụ. Việc các xe khách dừng đỗ không đúng quy định, vì mục đích kinh doanh như đợi khách, bắt khách, đón trả khách, hàng hóa… hay bất kì lý do gì thì với mức xử phạt như trên, nhiều nhà xe chấp nhận rủi ro, chấp nhận chịu phạt để đạt được lợi nhuận.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, CSGT Hà Nội tiếp tục xử lý hàng loạt xe khách vi phạm - Ảnh 10.

Đối với hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách hoặc dừng đón, trả hành khách quá thời gian quy định (trừ đường cao tốc); Đón, trả khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong tầm nhìn bị che khuất (trừ đường cao tốc): Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Từ ngày ra quân đến nay (1/8-10/8) Đội 6, Phòng CSGT TP.Hà Nội đã xử lý 98 trường hợp xe khách vi phạm, tạm giữ 98 bộ giấy tờ. Trong công tác điều tra, xử lý nhiều nhà xe không hợp tác vì sợ bị ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Một số nhà xe khai nhận đã bán hết xe không hoạt động, nhưng vẫn giữ công ty kinh doanh. Nhiều xe di chuyển qua khu vực địa bàn quản lý nhưng trụ sở và văn phòng lại ở các tỉnh xa.

"Khó khăn nhất là do thói quen của người dân, ngại đi xa, ngại vào bên để bắt xe vì xa và tìm kiếm xe phức tạp, ngại chen chúc móc túi. Trong buổi làm việc tuyên truyền với lái xe, các nhà xe có đưa ra các khó khăn như cả ngày 10 đầu xe mới bán được hơn chục vé trong bến. Khi có mặt lực lượng chức năng, chỉ lập biên bản được 1 đến 2 đầu xe còn các đầu xe khác được báo nên di chuyển hết. Sau khi lực lượng chức năng tuần tra chuyển sang vị trí khác thì các nhà xe lại báo nhau để vi phạm, thậm chí một số nhà xe sử dụng địa điểm cạnh văn phòng để làm nơi đón trả khách nhằm lách luật ", lãnh đạo Đội 6 cho biết.

Ngoài ra các xe hợp đồng đều có hợp đồng vận chuyển, lách luật bằng cách hỏi tên tuổi địa chỉ nơi đưa đón để cho vào hợp đồng trước khi đón khách. Việc xin và mua lốt vào các bến xe khó khăn, tốn kém, lại phải cạnh tranh khiến các nhà xe không muốn vào trong bến.

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng cập nhật, bổ sung tài liệu vào hồ sơ. Thành lập các tổ chuyên đề ra quân xử lý quyết liệt các trường hợp xe khách vi phạm và tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với Bến xe Mỹ Đình quản lý hoạt động ra vào bến của các đầu xe. Ngoài ra sẽ yêu cầu các nhà xe, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông", vị này nói thêm.

Lê Hiếu - Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem