Seif al-Islam - "cậu quý tử" giỏi giang của Đại tá Gaddafi

Saif al-Islam: Con trai Đại tá Gaddafi tranh cử tổng thống để cứu Libya - Ảnh 1.

Seif al-Islam vốn nổi tiếng với dáng người cao ráo, điển trai và nói tiếng Anh hoàn hảo. Trước khi chế độ Gaddafi bi lât đổ ở Libya năm 2011, Seif al-Islam từng là gương mặt thiện cảm với giới truyền thông nước ngoài và được xem là "người kế thừa" của cố lãnh đạo Libya. Seif al-Islam nhờ đó được đánh giá là thuộc mẫu người cải cách và là niềm hy vọng cho sự mở cửa của đất nước Libya trong tương lai.

Sống trong nhung lụa từ bé, cuộc đời Seif al-Islam những tưởng sẽ trải toàn hoa hồng cho đến khi bạo loạn bùng lên ở Libya vào mùa xuân năm 2011. 

img
img
img
img

Bạo loạn bùng lên ở Libya mùa xuân năm 2011 đã khiến chính quyền Gaddafi sụp đổ. 

Seif al-Islam trở thành người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với tư cách như phát ngôn viên của chính quyền Gaddafi. Ông nhiều lần phủ nhận cáo buộc chính quyền Gaddafi cho không quân trấn áp người biểu tình chống đối và khẳng định sẽ đứng về phía cha đến cùng đồng thời cảnh báo nguy cơ đất nước nổ ra nội chiến đẫm máu. 

Tuy nhiên, cuối cùng, chính quyền Gaddafi sụp đổ sau hơn 40 năm lãnh đạo LibyaSeif al-Islam cũng bị bắt giữ vào cuối năm 2011. 

Một năm sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị giết hại, Seif al-Islam bị một tòa án ở Libya tuyên án tử hình vì "phạm tội ác chiến tranh".  

Tuy nhiên, năm 2017 sau hơn 5 năm bị giam giữ, Seif al-Islam được trả tự do và chọn sống một cuộc đời ẩn dật. Ông từng lời phỏng vấn hãng tin Mỹ New York Times vào đầu năm nay. Nhưng Seif al-Islam chưa từng xuất hiện trước công chúng cho đến khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 12 tới của Libya hôm 15/11 mới đây.

Seif al-Islam được cho là luôn muốn cứu Libya khỏi hỗn loạn và có tham vọng đoàn kết, thống nhất đất nước đồng thời trục xuất những kẻ cực đoan khỏi Libya.

Quý tử nhà Gaddafi có thể nối nghiệp cha trở thành tổng thống Libya không?

Saif al-Islam: Con trai Đại tá Gaddafi tranh cử tổng thống để cứu Libya - Ảnh 3.

Theo AP,  Seif al-Islam đã nộp đơn đăng ký trở thành ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 12 tới của Libya tại thành phố Sabah. 

Cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp của Libya, với vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 24/12 - là kết quả của một quá trình được Liên Hợp Quốc khởi động vào năm ngoái trong nỗ lực nhằm chấm dứt những bất ổn dai dẳng tại Libya kể từ sau khi cố lãnh đạo Muammar al-Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy Saif al-Islam mặc áo choàng nâu truyền thống, đầu đội khăn xếp, với bộ râu rậm điểm bạc và đeo kính, đang ký các tài liệu tại trung tâm đăng ký ở thành phố Sebha, phía nam Libya.

"Seif al-Islam Gadhafi đã nộp đơn ứng cử tổng thống cho văn phòng Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao ở thành phố Sebha", tuyên bố từ ủy ban cho biết.

Theo đó, con trai Đại tá Gaddafi đã hoàn thành "mọi thủ tục pháp lý cần thiết" và cũng đã được cấp thẻ cử tri tại quận Sebha. Ngoài Seif al-Islam, những ứng viên tranh cử tổng thống nặng ký khác bao gồm tướng Khalifa Haftar, Thủ tướng Abdulhamid al-Dbeibah và Chủ tịch Quốc hội Aguila Saleh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, Seif al-Islam sẽ gây tranh cãi gay gắt nếu được chọn làm ứng viên tổng thống. 

Lý do là nhiều người Libya vẫn nhớ đến thời đại Gadhafi trước đây như là một thời kỳ chuyên quyền khắc nghiệt. 

Sự oán hận sâu sắc bắt nguồn từ cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hàng thập kỷ ở Libya sẽ là trở ngại đáng kể cản chân Seif al-Islam.

Đã bị mất quyền lực quá lâu, cậu quý tử của Đại tá Gaddafi cũng được cho là rất khó huy động được nhiều sự ủng hộ như các đối thủ lớn khác.

Libya những năm gần đây bị xẻ đôi bởi 2 chính quyền đối địch được hậu thuẫn bởi các lực lượng nước ngoài và dân quân.

Tháng 10 năm ngoái, các lực lượng của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) ở Tripoli được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đánh bại lực lượng quân sự miền đông do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo. Sau đó, hai bên đã đồng ý ngừng bắn tại Geneva, Thụy Sĩ, lập chính phủ lâm thời và thông qua kế hoạch tổng tuyển cử vào tháng 12 tới.

Cuộc bầu cử tổng thống Libya sắp tới được cho là sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm các vấn đề chưa được giải quyết về luật bầu cử. Những trở ngại khác bao gồm rạn nứt sâu sắc giữa phía Đông và phía Tây của đất nước vốn bị chia cắt trong nhiều năm do xung đột.



 


 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem