Rét thấu xương, người dân Sơn La ra vườn "đội mũ, mặc quần áo" cho cây trồng để làm gì?

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 20/02/2022 17:01 PM (GMT+7)
Do không khí lạnh tràn về đột ngột, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 3 - 5 độ C, người dân huyện Mộc Châu, Sơn La phải căng giàn lưới bảo vệ và chăm sóc mận, dâu tây, mơ, xoài, rau, chè…
Bình luận 0

Clip: Nông dân huyện Mộc Châu mặc quần áo cho cây trồng tránh rét.

Những ngày gần đây, do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La liên tục giảm sâu và xuất hiện mưa lớn, có nơi sương mù dày đặc.

Để bảo vệ và chăm sóc cây trồng phát triển tươi tốt, nhiều bà con nông dân đã làm giàn lưới để ngăn ngừa sương muối và mưa đá. 

Tại thung lũng mận Nà Ka, tiểu khu Pa Khen; tiểu khu 32 (thị trấn Nông trường Mộc Châu; xã Tân Lập, xã Phiêng Luông; xã Mường Sang… người dân đã làm sẵn giàn lưới để phòng tránh thiệt hại do giá rét, thiên tai gây ra. 

Sơn La: Nhiệt độ tụt sâu từ  3- 5 độ C, người dân mặc quần áo cho cây trồng - Ảnh 2.

Với thời tiết giá lạnh như hiện nay, anh Vũ Văn Lực sinh sống tại bản Áng, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã sửa sang lại nhà lưới để che chắn cho vườn dâu tây không bị ảnh hưởng. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV, ông Kim Văn Dũng, bản 83 (xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu) biết: "Mấy ngày nay, thời tiết trở rét nhanh quá, để bảo vệ cây trồng không bị thiệt hại do giá rét gây ra, tôi đã đi mua màng lưới về làm giàn che chắn cho 1ha rau và 2 ha cây ăn quả. Tôi mong vài ngày tới, nhiệt độ ấm lên để bà con nông dân chúng tôi bớt lo lắng".

 Theo tìm hiểu của PV, diện tích cây ăn quả toàn huyện Mộc Châu đạt trên 9.000 ha, sản lượng quả tươi năm vừa qua đạt trên 60.000 tấn, tăng 46%. Người dân đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất và từng bước phát triển nông nghiệp hữu cơ. 

Hiện nay toàn huyện có 429,8 ha diện tích được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, trong đó chủ yếu là các loại cây ăn quả, cây rau, hoa; gần 44 ha nhà kính, nhà lưới đã được xây dựng, chủ yếu là cho rau, hoa, dâu tây; diện tích được cấp chứng nhận VietGAP đạt gần 454 ha.

Sơn La: Nhiệt độ tụt sâu từ  3- 5 độ C, người dân mặc quần áo cho cây trồng - Ảnh 3.

Tại thung lũng mận Nà Ka, người dân đã làm giàn lưới bảo vệ và chăm sóc cây trồng. Ảnh: Hà Hoàng.

 "Thời tiết ngày càng diễn biết thất thường, để bảo đảm và nâng cao năng suất cây trồng, chúng tôi đã chỉ đạo các xã tuyên truyền vận động bà con mua lưới màng về che chăn cho vườn cây, ngăn ngừa sương muối và mưa đá, tránh làm thiệt hại đến cây trồng. Đối với vật nuôi chúng tôi nhắc nhở bà con, dùng bạt che chắn chuồng trại, đồng thời nhóm lửa để sưởi ấm cho đàn vật nuôi"- ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng NNPTNT huyện Mộc Châu chia sẻ.

Ông Trần Xuân Thành nhận định, năm 2021, mặc dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid - 19, dịch bệnh trên động vật và nhiều đợt thiên tai, nhưng ngành nông nghiệp huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản được triển khai tích cực, hàng trăm tấn hoa quả đã được hỗ trợ tiêu thụ ngay cả trong những thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, giúp người dân vượt qua khó khăn, vững tin lao động sản xuất. 

Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng, khai thác, phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương.

Sơn La: Nhiệt độ tụt sâu từ  3- 5 độ C, người dân mặc quần áo cho cây trồng - Ảnh 5.

Hiện nay trên địa bàn huyện Mộc Châu, cây cam đang bước vào vụ nở hoa kết trái. Chính vì vậy, do lo sợ giá rét ảnh hưởng đến cây trồng nên nhiều nhà vườn đã bỏ tiền mua lưới màng làm giàn che chắn cho vườn cây ăn quả. Ảnh: Hà Hoàng.

Thời gian qua, nhiều sản phẩm nông sản của huyện Mộc Châu đã được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, tạo điều kiện mở rộng thương hiệu các sản phẩm nông sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

 Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản được triển khai đồng bộ, quyết liệt, các chuỗi cung ứng nông sản an toàn ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng.

Công tác phòng chống dịch bệnh động vật được huyện Mộc Châu tăng cường, đến nay, toàn huyện đã có trên 47.000 con trâu, bò được tiêm vaccine viêm da nổi cục.

Bên cạnh đó, huyện Mộc Châu còn tổ chức phun tiêu độc, khử trùng cho các trang trại, hộ chăn nuôi, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm với hơn 4.000 lít hóa chất.

Sơn La: Nhiệt độ tụt sâu từ  3- 5 độ C, người dân mặc quần áo cho cây trồng - Ảnh 6.

Do không khí lạnh tràn về đột ngột, khiến nhiệt độ giảm sâu từ 3 – 5 độ C, người dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã căng giàn lưới để bảo vệ và chăm sóc cây trồng. Ảnh: Hà Hoàng.

Ông Long Trung Tâm, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, giữa thời tiết giá lạnh như hiện nay, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi thật chu đáo. Tránh để cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng do giá rét, gây ảnh hưởng đến thu nhập và sinh kế về sau.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem