Quảng Trị: Đường đến cửa khẩu La Lay tan hoang do sạt lở, sụt lún
Sáng 16/10, ông Hồ Xuân Hoè – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Trị, cùng các Sở GTVT, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Đakrông, Đồn Biên phòng La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường sạt lở trên tuyến quốc lộ 15D, đoạn đi qua xã A Ngo, huyện Đakrông.
Trước đó, khoảng 14h ngày 15/10, tại km700+745 đến km7+900 trên quốc lộ 15D thuộc địa bàn xã A Ngo xuất hiện nhiều đoạn nứt sâu và dài.
Khi lực lượng chức năng phát hiện thì vết nứt chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn cách nhau khoảng 100 mét. Vết nứt rộng nhất khoảng 1,5 – 2 mét, có đoạn sâu hơn 3 mét. Chiều dài vết nứt kéo dọc theo hai bên tuyến đường. Đến đêm 15/10 và sáng nay 16/10, các vết sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Toàn khu vực đứt gảy trên đã sụt lún xuống phần ta luy âm hoàn toàn. Một phần quả đồi cũng sụt sâu khoảng 5-7 mét. Đoạn sụt lún dài thêm khoảng 200 mét, chiều rộng khoảng 200 mét, cách cửa khẩu quốc tế La Lay chừng 4km. Khối lượng đất đá sát lở khoảng hơn 40 ngàn m3.
Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã cử người canh gác, không cho người qua lại khu vực sạt lở; đồng thời di dời hơn 40 hộ dân ở phía hạ lưu ra khỏi vùng nguy hiểm.
Được biết, quốc lộ 15D có chiều dài 12,2km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, điểm cuối đến cửa khẩu quốc tế La Lay. Đây là tuyến đường độc đạo, kết nối mạng lưới đường bộ Việt Nam với hệ thống giao thông vùng Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan; có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Việc sạt lở quốc lộ 15D đến cửa khẩu quốc tế La Lay khiến việc vận chuyển người, phương tiện qua về cửa khẩu ách tắc hoàn toàn.
Hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai phương án phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam sớm khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông, thông tuyến cửa khẩu La Lay; cùng với đó là công tác chốt chặn đoạn đường bị sạt lở trên tuyến 15D nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần theo dõi sát diễn biến mưa, sạt lở để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Một việc quan trọng nữa là Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Hải quan tỉnh cần xem xét, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp trên về việc đóng hay mở cửa khẩu quốc tế La Lay.