Ông Phan Văn Mãi báo tin "rất vui" về tăng trưởng của kinh tế TP. HCM quý II/2023

An Linh Thứ ba, ngày 30/05/2023 18:50 PM (GMT+7)
Nêu ý kiến tại phiên họp ở tổ Quốc hội chiều nay 30/5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM nói tin vui là tăng trưởng kinh tế của thành phố quý II/2023 đạt 5,87%, từ đó giúp GDP 6 tháng của đầu tàu kinh tế cả nước đạt hơn 3.55%.
Bình luận 0

Tin vui cho tăng trưởng kinh tế TP.HCM

Tại phiên họp tổ cho ý kiến về nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm và nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tin vui từ Tổng Cục thống kê thông báo tăng trưởng quý II/2023 của TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi báo "rất vui" về tăng trưởng của kinh tế TP. HCM quý II/2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM tại Quốc hội (Ảnh: Quochoi.vn).

Cụ thể, trong quý II/2023, tăng trưởng của TP.HCM đạt 5,87%, trong khi đó quý I/2023 tăng trưởng chỉ đạt 0,7%. Như vậy, nếu tính cả 6 tháng đầu năm 2023, TP.HCM tăng trưởng 3,55%. 

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong quý II/2023, tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 4,77%. Tính cả 6 tháng đầu năm khu vực này của TP.HCM tăng 0,8% (quý I/2023, khu vực này tăng trưởng âm). Riêng khu vực dịch vụ của TP.HCM trong quý II/2023 tăng 7,16%. Tính cả 6 tháng khu vực này tăng 4,96%.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng hàng hoá, bán buôn, bán lẻ doanh thu dịch vụ du lịch được kỳ vọng tăng ổn định. "Ba tháng hè tới có thể kích cầu du lịch, tiêu dùng, tôi tin rằng tăng trưởng khu vực dịch vụ có thể sẽ đạt khá".

"Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố, cùng với sự quan tâm của Chính phủ, cơ quan Trung ương và các bộ ngành. Kết quả này là rất vui!", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi hào hứng kể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem