Nhiệt điện Quảng Trạch I "cam kết hoàn thành 2025", nông dân nhường đất cho dự án

Trần Anh Thứ ba, ngày 15/02/2022 13:30 PM (GMT+7)
Lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Bình khẳng định, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I ký cam kết với tỉnh Quảng Bình hoàn thành vào năm 2025 thì phải hoàn thành dự án vào năm 2025 như đã cam kết.
Bình luận 0

Hứa, cam kết phải thực hiện

Liên quan đến thông tin tiến độ dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo các cấp của tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, nói với phóng viên Dân Việt, ông Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thông tin ngắn gọn: "Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I có cam kết với tỉnh Quảng Bình về tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành vào năm 2025".

Nhiệt điện Quảng Trạch I: Cam kết hoàn thành 2025 phải hoàn thành 2025 - Ảnh 1.

Khu vực Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I. Ảnh: Trần Anh

Còn ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thông tin chi tiết hơn cho Dân Việt: "Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I cam kết hoàn thành năm 2025 thì phải hoàn thành vào năm 2025. Hiện tại dự án cũng vừa được đẩy nhanh triển khai hơn".

Nhiệt điện Quảng Trạch I: Cam kết hoàn thành 2025 phải hoàn thành 2025 - Ảnh 2.

Khoảng 700 hộ dân đang sinh sống ở khu vực thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), nơi phải giải tỏa để triển khai siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch. Ảnh: Trần Anh

"Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I cam kết với Chính phủ, với tỉnh Quảng Bình thế nào phải thực hiện như thế (hoàn thành 2025). Chính quyền và người dân huyện Quảng Trạch đã tạo mọi điều kiện, mong muốn dự án sớm hoàn thành", ông Nguyễn Xuân Đạt - Bí thư huyện ủy Quảng Trạch cũng bày tỏ quan điểm với Báo điện tử Dân Việt.

Nông dân đã nhường đất cho dự án

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Tổng mức đầu tư dự án là 41.130 tỷ đồng.

Với tổng diện tích khoảng 48,6 ha tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200MW, dự kiến khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh. 

Dự kiến tới 2025, dự án cần hoàn thành mới đảm bảo đúng tiến độ, kịp đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Trước đó, nhiều lần phía tỉnh Quảng Bình cam kết khẳng định và đã thực hiện và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I. 

Nhiệt điện Quảng Trạch I: Cam kết hoàn thành 2025 phải hoàn thành 2025 - Ảnh 5.

Nhiều khu vực trong dự án mới chỉ đang triển khai san gạt mặt bằng. Ảnh: Trần Anh

Thực tế tỉnh Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành việc bàn giao mặt bằng còn lại để triển khai dự án đúng tiến độ đề ra.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về câu chuyện này...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem