Nguồn vốn 30a hơn 500 tỷ đồng tạo sức bật cho huyện nghèo Bắc Yên

Thiên An - Quốc Hưng Thứ hai, ngày 22/03/2021 12:39 PM (GMT+7)
Đối với một tỉnh miền núi như Sơn La, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cùng với sự hỗ trợ của trung ương, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương này đã giảm dần qua từng năm, người dân có của ăn của để. Ghi nhận tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La một trong 62 huyện nghèo của cả nước.
Bình luận 0

Nguồn vốn 30a tạo sức bật cho huyện nghèo Bắc Yên

Nguồn vốn 30a tạo sức bật cho huyện nghèo

8 năm trước đây, trên những đồi  thảo quả này, người dân ở bản Háng Đồng C chỉ trồng những cây ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp, vất vả quanh năm cũng không đủ ăn. Thực hiện chủ trương về trồng các loại cây dược liệu dưới tán rừng, đến nay bản Háng Đồng C đã có 17 ha cây thảo quả cho thu hoạch, sản lượng một vụ đạt hơn 20 tấn quả tươi, thu khoảng 300 triệu đồng. Qua đó, tạo sinh kế giúp người dân bản đặc biệt khó khăn khai thác lợi thế sẵn có của rừng để từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nguồn vốn 30a tạo sức bật cho huyện nghèo Bắc Yên - Ảnh 2.

Từ hiệu quả của mô hình thảo quả và những chính sách giảm nghèo đã giúp người dân vùng cao nơi đây sống bằng nghề rừng, qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phát triển vùng dược liệu theo hướng bền vững.

Nguồn vốn 30a tạo sức bật cho huyện nghèo Bắc Yên - Ảnh 3.

Phát triển mô hình cây dược liệu dưới tán rừng là một hướng đi bền vững mang lại hiệu quả “kép” vừa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Là một trong 62 huyện nghèo trong cả nước được thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, những năm gần đây, huyện Bắc Yên có nhiều giải pháp tích cực để tìm lời giải cho câu chuyện giảm nghèo bền vững.

Nguồn vốn 30a tạo sức bật cho huyện nghèo Bắc Yên - Ảnh 4.

Trong 12 năm từ 2008-2020, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ trên 513 tỷ đồng cho huyện thực hiện Nghị quyết 30a. Cùng với đó, ngân sách địa phương đã phân bổ 178 tỷ đồng để triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề, từ đây kết quả giảm nghèo của địa phương này đã thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2015, toàn huyện có tới gần 40% hộ nghèo thì đến hết năm 2020 chỉ còn 19%, bình quân mỗi năm giảm hơn 4%, đây là những tiền đề quan trọng để Bắc Yên thoát nghèo vào năm 2025.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem