Người Hà Nội đi 3 cây vẫn không đổ được xăng do nhiều nơi đóng cửa, bán cầm chừng

Thứ năm, ngày 03/11/2022 17:15 PM (GMT+7)
Ngày 3/11, một số cây xăng ở Hà Nội treo biển, dán thông báo hết xăng. Nhiều người đi 2 đến 3 cây vẫn không đổ được xăng.

Video: Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 2.

Trưa ngày 3/11, PV báo Dân Việt đã có mặt ở cây xăng tại các quận Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân... để ghi nhận thực tế. Bên cạnh nhiều cây xăng hoạt động ổn định thì có không ít cây xăng hoạt động cầm chừng.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 5.

Cửa hàng xăng dầu MipecCorp tại Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) kinh doanh bình thường, song khách hàng phải xếp hàng dài chờ đổ xăng. Dù phải xếp hàng dài nhưng tình trạng chen lấn không xảy ra.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 6.

Tại cây xăng Petrolimex trên đường Láng (quận Đống Đa) vào thời gian không phải giờ cao điểm nhưng cây xăng này lúc nào cũng chật kín người, thậm chí người dân đứng tràn ra đường lớn để xếp hàng đổ xăng.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 8.

Nhiều người phải đứng xếp hàng đợi gần 30 phút mới có thể đổ xăng tại khu vực này.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 9.

Cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm) được phong tỏa bằng dây. Nhiều người đến đổ xăng nhưng đành quay đầu do nhân viên báo hết xăng, dầu.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 10.

Các mẫu giấy báo hết xăng được dán lên trước cây xăng Lê Quang Đạo.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 11.

Ông Lê Văn Hùng chia sẻ: "Tôi đi làm thường về nhà đều vào giờ cao điểm, nên việc đổ xăng rất khó khăn. Tôi đã chủ động đến cây xăng vào buổi trưa, nhưng đến cây xăng Mỹ Đình là cây thứ 3 vẫn không đổ được".

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 12.

Cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (Công ty CP xăng dầu HFC) trên phố Trần Vĩ (quận Nam Từ Liêm) dán thông báo hết xăng, nhiều người dân thất vọng đi tìm cây xăng khác.

Nhiều cây xăng ở Hà Nội bán cầm chừng, treo bảng hết xăng - Ảnh 13.

Theo chia sẻ của nhân viên bán xăng, do người dân đổ quá đông nên cây xăng bị “cháy hàng”. Cửa hàng buộc phải đóng cửa để chờ được tiếp nhiên liệu.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem