Một loài lan đột biến xuất hiện tại hội chợ lớn nhất của ngành nông nghiệp

K.Nguyên Thứ năm, ngày 15/09/2022 15:05 PM (GMT+7)
Tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22, những chậu lan đột biến Dendro của một vườn lan ở TP.Hồ Chí Minh thu hút sự chú ý của nhiều du khách.
Bình luận 0

Tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 (AgroViet 2022), gian hàng của Sở NNPTNT TP.Hồ Chí Minh gây chú ý bởi sắc màu rực rỡ của những loài lan, trong đó có cả những giống lan đột biến rất lạ.

Anh Phạm Quốc Hưng ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.Hồ Chí Minh, vườn lan Quốc Hưng Orchids cho biết, lần này, anh mang đến Hội chợ AgroViet 2022 một số giống lan quý, trong đó có chậu lan đột biến Dendro.

Một loài lan đột biến xuất hiện tại hội chợ lớn nhất của ngành nông nghiệp - Ảnh 1.

Giống lan đột biến Dendro được một nhà vườn TP.HCM giới thiệu tại Hội chợ AgroViet 2022. Ảnh: K.N

"Cũng giống như những loại lan đột biến từng làm mưa làm gió thị trường trước đây, trong số hàng nghìn, hàng vạn cây lan Dendro mới có một cây lan đột biến. Đột biến là bởi những giống lan Dendro thông thường có 2 màu trắng tím đặc trưng, trong đó màu tím là chủ đạo thì lan đột biến Dendro lại có màu sắc rất lạ, hai màu trắng, tím phối trộn hài hòa", anh Hưng cho biết.

Tuy nhiên, theo anh Hưng, dù là đột biến nhưng giống lan này có thể dễ dàng nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô nên giá bán phù hợp với nhiều người chơi lan chứ không có chuyện thổi giá bằng cách thổi phồng sự quý hiếm giống như trào lưu chơi lan đột biến trước đây.

Cũng theo anh Hưng, hiện, thị trường lan đột biến đã trở về giá trị thực của nó, tuy nhiên, những người chạy theo trào lưu cũng bị thiệt hại không nhỏ.

Một loài lan đột biến xuất hiện tại hội chợ lớn nhất của ngành nông nghiệp - Ảnh 2.

Chậu lan đột biến Dendro có màu sắc khác so với những chậu lan Dendro thông thường. Ảnh: K.N

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành NNPTNT. 

Tiếp nối kết quả thành công của các Hội chợ năm trước, Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022 với quy mô gần 200 gian hàng đến từ các Sở NNPTNT, Chi cục PTNT, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Xúc tiến thương mại; các doanh nghiệp, hợp tác xã của 36 tỉnh thành phố trong cả nước và 29 doanh nghiệp quốc tế đến từ các nước Úc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, New Zealand.

Một loài lan đột biến xuất hiện tại hội chợ lớn nhất của ngành nông nghiệp - Ảnh 3.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ AgroViet 2022. Ảnh: P.V

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết, Hội chợ năm nay với nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đồ uống đa dạng, phong phú với nhiều sản phẩm nông đặc sản đảm bảo nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

Một loài lan đột biến xuất hiện tại hội chợ lớn nhất của ngành nông nghiệp - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại AgroViet 2022.

Điển hình như các loại nông sản như: Gạo ST25 lúa tôm, ST24 organic, Japonica, ST đỏ, ST tím than, gạo ông Thọ, gạo Nàng Sen, gạo Én Xuân, gạo séng cù Lào Cai; cà phê, chè, gia vị các loại; thực phẩm chay các loại đóng hộp, đông lạnh; các sản phẩm từ măng tây; rau củ, trái cây tươi như Na Chi Lăng, hồng không hạt Bảo Lâm, Quýt vàng Bắc Sơn, rau cải ngồng, rau bò khai…; các loại bột rau dùng thay thế hoàn toàn rau tươi bằng công nghệ sấy lạnh tiên tiến; mật ong bạc hà, mật ong núi đá, tương ớt Mường Khương, bánh đa nem Làng Chều, sữa bò Mộc Bắc, sữa tươi Ba Vì, yến sào Nha Trang, chả cá thát lát Hậu Giang, tôm chua Huế, chả mực, chả tôm, ruốc tôm, trầm hương, sâm Việt Nam, đông trùng hạ thảo, trà dược liệu và nhiều nông sản, thực phẩm đặc sắc.

Một loài lan đột biến xuất hiện tại hội chợ lớn nhất của ngành nông nghiệp - Ảnh 5.

Giống na Đài Loan "khủng" tại Hội chợ AgroViet 2022. Ảnh: P.V

Hội chợ còn trưng bày, giới thiệu nhiều loại giống cây trồng, hoa cây cảnh, thủy canh; các vật tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp: Hạt giống, máy cày, máy gieo mạ, máy cấy, máy phun thuốc sâu, máy bón phân, máy gặt đập liên hợp, máy làm đất đa năng, máy phát cỏ, phân bón NPK tan chậm có kiểm soát HI-CONTROL, màng phủ nông nghiệp, hệ thống lọc nước trong nuôi trồng thủy sản....; thuốc thú y, thú y thủy sản, sinh phẩm, vắc xin, sát trùng trong thú y, y tế;  nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống của các tỉnh thành trong cả nước cũng được giới thiệu và tôn vinh tại Hội chợ lần này.

Hội chợ được tổ chức giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường; tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Đồng thơi, còn mở ra cơ hội cho các tỉnh, thành phố giới thiệu sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và kêu gọi thu hút đầu tư. Góp phần triển khai Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hội chợ được diễn ra từ ngày 15 đến 18/9/2022 tại Tòa nhà Triển lãm Nông nghiệp; Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem