Lo ngại dịch lây lan, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương ngưng khám chữa bệnh, chỉ tiếp nhận cấp cứu

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 24/09/2021 21:28 PM (GMT+7)
Cho rằng bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã tạm thời cách ly các khoa điều trị nội trú, ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú, các trường hợp cấp cứu vẫn được tiếp nhận.
Bình luận 0

Việc ngưng này được thực hiện từ 15h ngày 24/9, các khoa điều trị nội trú sẽ tạm thời bị cách ly. Đối với các trường hợp cấp cứu khẩn cấp mà các cơ sở y tế tuyến dưới không thực hiện được, bệnh viện vẫn tiếp nhận.

Theo ông Văn Quang Tân – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, lý do ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú là do nhận thấy có nguy cơ lây nhiễm cao trong môi trường bệnh viện.

Lo ngại dịch lây lan, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương ngưng khám chữa bệnh, chỉ tiếp nhận cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh từ 15h ngày 24/9. Ảnh: V.D

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 17h cùng ngày, Bình Dương ghi nhận 193.235 trường hợp mắc Covid-19 (Trong đó: 9.361 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 25.830 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 120.174 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 37.789 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa).

Đã có 161.019 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, cho xuất viện về nhà và có 1.831 ca tử vong.

Đáng chú ý, những ngày gần đây một số địa phương là "vùng xanh" vẫn có số ca nhiễm tăng. Tuy nhiên, số ca mắc tập trung nhiều nhất vẫn ở trong khu phong tỏa (91,9%) và phát hiện qua sàng lọc cộng đồng thấp (1,2%).  

Đến nay, Bình Dương đã được phân bổ 2.271.250 liều vaccine ngừa Covid-19, tính đến chiều ngày 24/9 đã tiêm được 2.002.122 liều (trong đó 1.931.443 mũi 1 và 70.679 mũi 2).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem