Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền

Thứ năm, ngày 29/02/2024 11:22 AM (GMT+7)
Sáng sớm ngày 29/2 (20 tháng giêng), người dân và du khách đổ về công viên biển Hà Khê (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để dự lễ hội Cầu ngư với ước mong mưa thuận gió hòa, ngư dân có một năm vươn khơi bám biển thắng lợi, tôm cá đầy thuyền.
Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại phần lễ Tế chính, các bô lão trong làng Thanh Khê lên hương, châm rượu, kính các vị thần để cầu mong cho ngư dân đánh bắt bội thu, thời tiết thuận lợi trong năm mới.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 2.

Dưới biển, những chiếc thuyền đồng loạt nổ máy, nối đuôi nhau thành hàng dài di chuyển trên biển.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 3.

Trên bờ, hàng loạt các hoạt động thi thố giữa các phường trên địa bàn quận Thanh Khê được tổ chức như: đan lưới, đánh cá, kéo co...

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Hà (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ: "Đây là lễ hội truyền thống ngày đầu năm không thể thiếu đối với người dân chúng tôi. Thông qua lễ hội này, cầu cho các ngư dân vươn khơi gặp nhiều thắng lợi, mưa thuận gió hoà".

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 5.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Thần Nam Hải lấy hình tượng cá Ông - vị thần biển hộ mệnh của ngư dân.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 6.

Lễ hội Cầu ngư truyền thống được xem là lễ trọng lớn nhất trong năm của ngư dân vùng biển Đà Nẵng, là một hình thái sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc biệt thể hiện bản sắc văn hóa dân gian, là dịp để tỏ lòng thành kính cũng như sự mong mỏi của người dân về một năm “Trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang”.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 7.

Người dân hào hứng cỗ vũ các đội thi.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 8.

Phần thi gánh cá diễn ra sôi động.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 9.

Lễ hội cũng thu hút nhiều du khách tham quan.

Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền- Ảnh 10.

Lễ hội cầu ngư được tổ chức hằng năm, trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của bà con cư dân, là sinh hoạt văn hoá, tinh thần không thể thiếu đối với người dân quận Thanh Khê nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem