Làng hoa Đồng Tháp thu 3.349 tỷ năm 2022, đây là loại cây cảnh đang hot nhà vườn lên chậu, làm giống

Thứ hai, ngày 06/03/2023 05:04 AM (GMT+7)
Sau vụ hoa Tết, thời điểm này, nông dân Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tất bật xuống giống các loại cây kiểng lá, cây cảnh công trình để bán quanh năm.
Bình luận 0

Những ngày này, anh Trần Ngọc Hùng ngụ phường 3, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cùng với gia đình tích cực chăm sóc các chậu hoa còn sót lại trên giàn bằng việc cắt cơi, tạo tán để cây ra hoa bán cho thương lái. 

Cùng với đó, gia đình anh cũng chuẩn bị trồng hơn 5.000 giỏ hoa hồng siêu nụ để bán vào các dịp trong năm, trong đó tập trung vào dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. 

Theo anh Hùng, hoa hồng trồng khoảng 3 tháng là có thể bán, nên người trồng cứ xoay chuyền để bán quanh năm. 

Với 1/3 số hoa cỡ lớn không thể tiêu thụ hết vào dịp Tết vừa qua, vụ hoa này, anh thận trọng và linh hoạt hơn khi chuyển sang trồng hoa trong chậu nhỏ. 

Anh Hùng chia sẻ: “Tết năm rồi mình đầu tư chậu hoa cỡ lớn thấy tốn kém đủ thứ mà người mua cũng ngán tiền, nên vụ này mình trồng hoa chậu nhỏ để dễ bán mà nhẹ đầu tư hơn”.

Làng hoa Đồng Tháp thu 3.349 tỷ năm 2022, đây là loại cây đang hot nhà vườn lên chậu, làm giống - Ảnh 2.

 Nông dân Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tất bật xuống giống vụ hoa mới với kỳ vọng một năm mới thắng lợi. Các nhà vườn nơi đây đang xuống giống, lên chậu các loại hoa cảnh lá (kiểng lá), các loại cây cảnh công trình để bán trong năm 2023 và các năm tiếp theo. (Ảnh: Ngọc Duy)

Còn với ông Lê Văn Tư ngụ xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, thời điểm này, ông cũng tất bật với công việc vô chậu, ghim cây con để khởi đầu cho vụ mới. 

Năm nay, ông chuẩn bị gần 10 ngàn cây các loại gồm: hoàng yến, cẩm tú, ớt, gấm... vì theo ông Tư, đây là những giống hoa mà thị trường gần đây bán khá chạy. 

Ngoài ra, ông cũng chọn trồng cây ớt cảnh trong chậu để có thể linh hoạt vừa bán được cây làm cảnh vừa có thể chuyển đổi thành bán trái khi thị trường cây cảnh tiêu thụ yếu. 

“Bây giờ mình phải linh hoạt trồng cùng lúc nhiều loại cây kiểng khác nhau, nếu cây này không hút hàng thì mình có cây khác để bán. Cứ thế mà trồng xoay chuyền hoài không để giàn trống, như vậy mới tăng thêm thu nhập, chứ tập trung vào một vụ hoa Tết trong năm thì bấp bênh lắm”, ông Tư chia sẻ.

Ghi nhận thời điểm này, giá phân rơm từ 70.000 - 90.000 đồng/bao, giảm gần 30.000 đồng/bao so với thời điểm xuống giống hoa Tết, đây là tín hiệu vui để nông dân bước vào vụ hoa mới. 

Hiện nay, kiểng lá màu và cây cảnh công trình là mặt hàng chủ lực của Làng hoa Sa Đéc, các loại hoa kiểng này được bán quanh năm phục vụ nhu cầu trang trí nội thất, công trình, từ đó giúp nhiều nông dân có thu nhập ổn định suốt năm. 

Hiện tại, ngành chuyên môn cũng đã khuyến khích nông dân trồng hoa, trồng cây cảnh phát huy thế mạnh này, hạn chế tập trung vào vụ hoa Tết để không bị dội hàng, ế chợ.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), đến nay, diện tích hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc có gần 950ha, với hơn 2.300 hộ trồng hoa và trên 2.000 loài hoa kiểng khác nhau. 

Trong số những cây cảnh, hoa cảnh trồng ở Làng hoa Sa Đéc thì cây cảnh trang trí nội thất và cây cảnh công trình chiếm khoảng 70%, hoa các loại chiếm khoảng 20%, kiểng cổ bonsai khoảng 10%. 

Mỗi năm, Làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường hàng chục triệu giỏ hoa các loại.

Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước hoa kiểng, cây cảnh của Làng hoa Sa Đéc còn xuất khẩu sang một số nước lân cận, giá trị sản xuất ngành hoa kiểng năm 2022 đạt khoảng 3.349 tỷ đồng.


Thanh Nghĩa (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem