Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy

Thứ sáu, ngày 01/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chiều ngày 29/2, cán bộ chiến sĩ Đội 11 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan đã ra quân xử lý hàng loạt xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người khi phát hiện lực lượng chức năng liền quay đầu bỏ chạy.

Video: Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy. 

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 1.

Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) là tuyến cao tốc dài hơn 30 km, điểm đầu tại nút giao Trung Hòa (Cầu Giấy), điểm cuối ở vị trí nút giao Hòa Lạc (Thạch Thất). Đại lộ Thăng Long có phần đường gom dành xe xe máy, nhưng nhiều người vẫn đi vào làn dành cho ôtô (đoạn đường cấm xe máy, xe đạp, người đi bộ).

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 2.

Để xử lý tình trạng trên, Tổ tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 11 - Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã ra quân xử lý hàng loạt phương tiện vi phạm.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 3.

Nhiều lái xe khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng liền quay đầu bỏ chạy, bất chấp hàng loạt ôtô đang đi với tốc độ cao.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 4.

Có lái xe vừa đến điểm chốt, liền tìm khe hở để "tháo chạy". "Rất nhiều lái xe quay đầu, lạng lách đánh võng để không bị xử phạt. Điều này gây nguy hiểm cho bản thân họ và các phương tiện khác", đại diện Đội 11 cho biết.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 5.

Lỗi xe máy vi phạm đi vào cao tốc sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. Trong thời gian từ ngày 20 đến 29/2, Đội CSGT 11 đã xử phạt gần 200 trường hợp vi phạm.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 6.

Dọc tuyến đại lộ Thăng Long có rất nhiều điểm ra vào, giao cắt, hầm chui kết nối với các quận, huyện… Tại các điểm giao tuyến đường nhánh với đại lộ đều đặt biển cấm xe máy lưu thông vào làn đường dành cho ô tô lưu thông với vận tốc tối đa 100km/h.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 7.

"Đa số các trường hợp vi phạm đều trình bày lý do vì vội, vì tiện đường... nhưng chúng tôi kiên quyết xử lý để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông", đại diện Đội 11 nói thêm.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 8.

Trong khoảng một tiếng đồng hồ, tổ công tác đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe máy đi vào đường cao tốc đại lộ Thăng Long.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 9.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân không nên đi xe máy vào làn ôtô trên đại lộ Thăng Long, vì khu vực đường này không phải dành cho loại phương tiện này, mặt khác ôtô di chuyển tốc độ rất cao, nếu xe máy đi vào thì rất dễ gây tai nạn cho chủ phương tiện và những xe khác.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 10.

Người đàn ông đi xe phân khối lớn vào làn ôtô đại lộ Thăng Long bị CSGT xử lý. Phương tiện sau đó bị tạm giữ và phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 11.

Loạt xe vi phạm được dán niêm phong về trụ sở.

Công an Hà Nội xử lý xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, nhiều người quay đầu bỏ chạy- Ảnh 12.

Thiếu tá Mạnh Tiến Trung, cán bộ Đội 11 cho biết, xe máy đi vào làn cao tốc rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn, hậu quả nghiêm trọng vì tốc độ ôtô rất cao. "Chúng tôi cương quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật", vị Thiếu tá nói thêm.

Lê Minh - Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem