Nghệ sĩ Nhân dân U70 có bạn gái kém 36 tuổi "khởi nghiệp" bán đồ ăn online, tự đi giao hàng
Ở tuổi 69, NSND Việt Anh vẫn tự nấu đồ ăn để bán online. Ông còn tự đi xe máy để giao hàng những lúc rảnh rỗi.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Một trong những nội dung được cho là sẽ tác động tới rất nhiều người đang sở hữu trên 1 nhà trở lên, đó là đánh thuế cao đối với người sở hữu nhiều nhà. Vậy làm thế nào để chính sách thuế này đi vào thực tiễn và tránh tình trạng tận thu hay bỏ sót. Xung quanh vấn đề này, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Hoàng Châu, chuyên gia bất động sản, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM.
Thưa ông, Nghị quyết 18-NQ/TW về đất đai nêu bật vấn đề thu thuế cao hơn đối với người có nhiều đất, nhà ở và người dân rất quan tâm đến quá trình áp dụng, cách thức tiến hành và những đề xuất, ý kiến của cơ quan liên quan. Quan điểm của Hiệp hội về vấn đề này ra sao?
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động san TPHCM (Ảnh NVCC).
- Thuế là một trong những công cụ hiệu quả để điều tiết nền kinh tế, trong đó có bất động sản, đó là công cụ sắc bén nhất, hiệu quả nhất trong các công cụ hiểu quả.
Nói đến thị trường bất động sản, chúng ta có ba nhóm công cụ điều tiết, bao gồm: đầu tiên là thuế, nhóm công cụ thứ 2 là tín dụng (vốn vay phát triển và vốn vay mua nhà).
Công cụ tín dụng đi đôi với công cụ tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước điều hành. Công cụ tiền tệ do Bộ Tài chính và Uỷ ban chứng khoán điều hành với trái phiếu, cổ phiếu. Đây là công cụ thứ 2 mà Nhà nước có thể điều tiết thị trường.
Nhóm công cụ thứ 3 là quy hoạch, kế hoạch. Quy hoạch sử dụng đất, có thì doanh nghiệp mới có quy hoạch, kế hoạch đầu tư của mình để phù hợp với quy hoạch.
Chính vì vậy, hiểu đơn giản công cụ về thuế là công cụ hàng đầu, giúp tái cân bằng thị trường. Ở Việt Nam, theo tôi chính sách thuế cần điều tiết dựa vào hai trạng thái của thị trường. Trạng thái thứ nhất là thị trường đang phát triển minh bạch, ổn định, bình thường, Nhà nước sử dung công cụ về thuế, tín dụng, quy hoạch… bình thường, không có việc thắt chặt, không có việc.
Trạng thái thứ 2 là thị trường bất động sản có hiện tượng đầu cơ, rủi ro bong bóng thì lúc đó sẽ sử dụng công cụ về thuế, tín dụng ở múc độ để kiểm soát chặt chẽ hơn. Hay có thể sử dụng các công cụ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Đánh thuế cao hơn đối với người có nhiều nhà được kỳ vọng có thể làm "sống lại" những khu "biệt thư ma" (Ảnh: Tuấn Phong).
Quy hoạch phát triển đô thị cần đi đôi với phát triển đô thị. Công cụ thuế đối với người có nhiều nhà chỉ là một trong những công cụ được Nhà nước sử dụng để điều tiết thị trường bất động sản, nhà ở.
Đánh thuế tài sản từng được người dân, học giả kỳ vọng trước đây để hạn chế tiền đổ vào bất động sản hạng sang, siêu sang, nhà ở biệt thự… Hệ quả là rất nhiều dự án ma hàng chục năm không đưa vào sử dụng, lượng lớn tiền chôn vào các dự án này, các khu nhà ở này, gây nợ xấu và ảnh hưởng đến dòng tiền của nền kinh tế. Việc đánh thuế cao hơn đối với người có nhiều nhà phải chăng cũng là một trong các hình thái quản lý thuế đối với tài sản?
- Trong trạng thái thị trường bình thường, minh bạch, chúng ta cần gì đánh thuế cao đối với thị trường bất động sản. Bởi khách hàng mua nhà để ở và nhà đầu tư mua nhà để kinh doanh là hai thực thể của thị trường bất động sản. Vì vậy phải tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của họ, chứ không thể nói là chính sách chỉ bảo vệ người mua nhà để ở không thôi thì chưa đúng.
Tôi có nhu cầu mua nhà ở thứ nhất để ở với gia đình, lúc đó nhà là tiêu sản, khi có nhiều tiền thì có nhu cầu mua, cho thuê thì lại đứng ở vai nhà đầu tư, kinh doanh và theo đúng luật thì đăng ký kinh doanh theo Luật Kinh doanh Bất động sản. Căn nhà đó không hề bị gọi là găm giữ mà là cơ sở kinh doanh của nền kinh tế. Nhà nước phải khuyến khích hình thức này, không thể nói có nhiều nhà để siết chặt lại được.
Nếu tôi mua 2 căn cho thuê, hoặc đăng ký mở cửa hàng cửa hiệu, thì Nhà nước cần khuyến khích, không thể được coi là có nhiều nhà, đánh thuế họ cao được.
Trường hợp thứ 2 là tôi có nhiều tiền, mua hai căn nhà cho thuê, lại có dư tiền mua thêm hai căn nữa, sợ lạm phát, cất giữ tài sản. Tài sản này mới chính là tài sản bị đánh thuế. Còn hai căn nhà cho thuê, mở cửa hàng kinh doanh như trên thì không nên đánh thuế họ, vì đó là tài sản kinh doanh, là chi phí cố định.
Đánh thuế phải khu biệt các đối tượng chịu thuế, để sử dụng công cụ thuế cho đúng, chứ không thể căn cứ vào người có nhiều nhà, đánh thuế cào bằng là không chính xác.
Đánh thuế đối với người có nhiều nhà chắc chắn phải xem xét rất kỹ càng bởi người có nhiều nhà nhưng nhà đó lại là căn hộ nhỏ, nhà ở thu nhập thấp… Họ có nhu cầu mua nhà ở thứ 2, thứ ba để thay đổi cuộc sống, trường hợp này sẽ phải có quy định riêng hay không?
- Rõ ràng vấn đề này phải đặt ra cấp bách. Ở TPHCM, có khu dân cư cũ, mỗi hộ gia đình chỉ có diện tích là 15-17 m2, rất nhiều căn nhà như vậy. Nếu họ mua ba căn ở đó, mỗi căn 15 m2 thì mới có 45 m2 mà cứ căn cứ vào họ có nhiều nhà mà đánh thuế thì lại không chính xác.
Rất nhiều các khu biệt thự tại ngoại thành, vùng ven Hà Nội xây dựng cách đây vài chục năm, nơi người giàu găm tiền, núi nợ lớn của ngân hàng và nền kinh tế (Ảnh Ngọc Hải).
Phải căn cứ vào diện tích, giá trị, quản lý chặt chẽ, thông thoáng, không được tận thu, phải nuôi dưỡng, mở rộng nguồn thu và phải đánh đúng đối tượng.
Nếu để có quy định chung toàn quốc sẽ không phù hợp mà phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương.
Một trong những quy định gây tranh cãi là phải thu thuế khi có yếu tố chuyển nhượng nhanh, mục tiêu là để hạn chế tình trạng lướt sóng, đầu cơ. Tuy nhiên, nếu người mua nhà nhưng thay đổi mục đích kinh doanh, phải bán đi do thua lỗ thì sao?
- Phải thu thuế khi nhà có chuyển nhượng nhanh trong điều kiện thị trường bị đầu cơ, dấu hiệu bong bóng. Mục tiêu là để ngăn chặn đầu cơ, lướt sóng. Còn việc căn cứ vào "chuyển nhượng nhanh" để đánh thuế không đúng bản chất.
Nếu tôi mua thêm căn nhà định có kế hoạch mở cửa hàng, mở chi nhánh kinh doanh. Tuy nhiên do vỡ nợ, mất khả năng tài chính hoặc nhìn ra không có cơ hội kinh doanh, tôi muốn bán căn nhà đó để chuyển sang mục đích khác chỉ sau 1 tháng hoặc 2 tháng mua vào. Nếu việc thu thuế áp đặt, can thiệp vào kế hoạch của tôi, vô tình chúng ta làm mất đi tính thị trường, can thiệp vào tự do thị trường.
Nghị quyết 18 có nói, đánh thuế cao hơn đối với người có nhiều nhà chứ không phải đánh thuế cao. Rồi đánh thuế cao đối với người mua nhà chuyển nhượng nhanh, nhưng cần bổ sung là trong điều kiện thị trường có dấu hiệu đầu cơ, bong bóng. Còn khi thị trường phát triển bình thường, việc chuyển nhượng nhanh vẫn để bình thường, không nên đánh thuế cao hơn.
Hiện Luật Thuế cần quy định trong trường hợp thị trường xuất hiện hiện tượng đầu cơ, mức thuế suất áp là bao nhiêu, thẩm quyền giao cho Chính phủ. Các tỉnh hoặc Bộ, ngành có thể đề xuất Chính phủ áp mức thuế đối với người có nhiều nhà trong trường hợp xác định địa phương nào, vùng nào đang xuất hiện bong bóng nhà đất.
Làm sống lại các khu biệt thư ma, chặn đầu cơ nhà đất của người giàu
Nếu chỉ áp dụng trong trường hợp thị trường xuất hiện bong bóng, đầu cơ, có phải sẽ quá chậm? Cơ quan nào được ban bố tình trạng thị trường bong bóng?
- Thực tế hiện tượng bong bóng, đầu cơ nhà đất không phải diễn ra trên toàn quốc mà chỉ xuất hiện ở một số địa phương. Chính vì vậy, cần có cơ chế riêng để áp dụng nhằm thu đúng đối tượng mua bán, chuyển nhượng nhanh nhà ở.
Chính phủ có thể quyết định theo đề xuất của địa phương và Bộ ngành (đặc biệt là Bộ Xây dựng). Chúng ta cần cơ chế để áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhanh, chậm đưa đất, nhà ở vào sử dụng trong trường hợp xác định được địa phương, vùng đó có hiện tượng đầu cơ, bong bóng.
Thuế suất đánh vào đất không đưa vào sử dụng, triệt tiêu ý chí của người đầu cơ bởi nếu càng găm giữ đất, nhà ở thì càng giảm mục tiêu, hiệu quả kiếm lời….
Có thể, mục tiêu đánh thuế cao hơn đối với người có nhiều nhà ở sẽ hiện thực hoá được ước mơ tăng nguồn cung, hạn chế đầu cơ, làm sống lại các khu đô thị "ma", biệt thư "ma" do cách đánh thuế luỹ tiến theo năm, theo đối tượng. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Ở Hà Nội, ở ngoại thành có rất nhiều dự án đến 20 năm không đưa vào sử dụng, hoặc có rất ít người ở. Hiện trạng này cũng diễn ra ở nhiều địa phương, đô thị lớn.
Việc đánh thuế đối với người có nhiều nhà, người có đất, nhà ở không đưa vào sử dụng sẽ tạo áp lực buộc cho người sở hữu phải tính toán là có đủ sức để găm giữ hay không, nếu không đủ nguồn lực, thì phải đưa vào sử dụng, cho thuê và cuối cùng là chuyển nhượng.
Điều này giúp tăng thêm nguồn cung về giá nhà, giúp kéo giảm giá nhà. Hiện nay mất cân bằng thị trường lớn nhất là cung cầu, thứ 2 là lệch pha về phân khúc lại quá lớn.
Trân trọng cảm ơn ông vì cuộc trao đổi này!
Dự án đập dâng 1.500 tỷ ở Quảng Ngãi sau 1 thời gian dài bị bắt buộc phải “ngủ đông” do vướng mặt bằng, hiện đã được khởi động trở lại.
Ở tuổi 69, NSND Việt Anh vẫn tự nấu đồ ăn để bán online. Ông còn tự đi xe máy để giao hàng những lúc rảnh rỗi.
Ngày 29/5, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, các Sở ngành liên quan đang khẩn trương, tập trung ưu tiên thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐB DTTS và MN).
Không thể phủ nhận vai trò của Chương trình OCOP trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Song ngoài các điển hình nổi bật, vẫn còn nhiều chủ thể OCOP loay hoay trong bài toán sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường. Cần làm gì để sản phẩm OCOP phát triển bền vững?
Người chơi cây cảnh, sau khi đã trải qua "chín chín tám mốt" kiếp nạn, họ nhận ra rằng hoa giấy chính là chân ái và hoa giấy đỏ là người tình trong mộng.
Các phóng viên đến từ Malaysia, Thái Lan và Singapore đã dành lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của nguyễn Hai Long, trong chiến thắng của ASEAN All Stars trước M.U.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/5, trên các trang giao dịch dầu thô uy tín thế giới, giá giao dịch các loại dầu thô hôm nay bất ngờ lao dốc mạnh.
Từng vấp phải tranh cãi về ngoại hình, Lưu Vũ Ninh dần thuyết phục khán giả qua vai quân hầu Ngụy Thiệu trong bộ phim cổ trang "Khom lưng" (Chiết yêu). Ngoài đời, hành trình vượt khó của nam diễn viên cũng được ví như phim truyền hình.
Sau ồn ào về món lòng xe điếu, thương hiệu Lòng Chát bị thực khách quay lưng, chi nhánh TP.HCM phải đóng cửa. TikToker Ngô Quyền Thế phải "trả giá" bởi kiểu quảng cáo lố của mình.
Từ những chiếc điện thoại thông minh, những "gian hàng số", những người phụ nữ người Tày, Nùng chân chất đã tự tin hơn trên không gian mạng, đưa nông sản đặc trưng của quê hương lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) thành công. Họ không những thoát nghèo, làm giàu mà còn tạo cảm hứng vươn lên cho nhiều phụ nữ khác ở địa phương...
Ông Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng và ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm của TP và Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Giá mỗi căn nhà xây trên đất nông nghiệp tại phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được chào bán tiền tỷ. Không chỉ vậy, trong vai người tìm mua đất xây nhà, phóng viên Dân Việt còn phát hiện nhiều chủ đất xây cả dãy nhà trên đất nông nghiệp để bán, thậm chí còn cam kết có thể nâng tầng.
Chính phủ đã ấn định mốc hoàn thành giải phóng mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào trước tháng 12/2026, tạo tiền đề khởi công đại dự án hơn 67 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.
Bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng lại tin lời quảng cáo nên đã tìm uống một số loại thực phẩm chức năng để "teo u".
Từ Ấn Độ, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ với Dân Việt cảm xúc trước chung kết Miss World 2025 (Hoa hậu Thế giới). Người đẹp gốc Bình Định tâm sự, cô sẽ nỗ lực hết mình để có được thành tích cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp này.
Vào lúc 8h sáng nay (30/5), Giải bóng đá cup vàng 15 năm Dân Việt sẽ chính thức khai mạc tại cụm sân thi đấu nằm trong Sân vận động nhà văn hóa Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Sau lễ khai mạc sẽ là màn tranh tài nảy lửa của 8 đội dự giải ở lượt trận đầu tiên.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong đợt 2 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ tập trung xem xét nhiều công việc hệ trọng, trong đó xem xét thông qua việc sửa đổi Hiến pháp và đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Công an khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm của công ty chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; thực hư thông tin chi nhánh một ngân hàng tại Quảng Ninh bị cướp; công an vào cuộc làm rõ thông tin nữ sinh viên “tố” bị thầy giáo “gạ gẫm”... là những tin nóng 24 giờ qua.
Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI trong xử lý công việc; Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chợ phiên Nông sản an toàn - Năm 2025 tại Khu Trang trại Nông nghiệp công nghệ cao Green Farm;...
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị về phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa vài nơi đến rải rác.
Nhiều người trồng chè tại xã Tức Tranh, (Phú Lương, Thái Nguyên) đang canh tác theo lối thuận tự nhiên, giữ đất, giữ nước. Vùng này đang bảo tồn hơn 100ha giống chè trung du cổ, trong đó có cây chè tím hiếm có.
Nông dân Cao Văn Chinh, một tỷ phú Bình Dương ở xã An Lập, huyện Dầu Tiếng xây dựng thành công mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, trong đó chủ yếu trồng cây đặc sản ra quả ngon, như trồng sầu riêng, măng cụt, chuối...cho doanh thu hơn 2 tỷ đồng/năm.
Giữa bối cảnh sầu riêng rớt giá vì sự biến động của thị trường xuất khẩu, nhiều hộ dân trồng cây đặc sản này ở Bình Phước chọn canh tác theo hướng sạch để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Điển hình là Hợp tác xã (HTX) sầu riêng Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh đã chọn canh tác theo hướng hữu cơ để khẳng định giá trị sản phẩm đối với thị trường sầu riêng đang còn “vàng thau lẫn lộn” như hiện nay.
Tháng 5/2025, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tổ chức thành công 5 chương trình từ thiện quy mô lớn và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 1 tỷ đồng. Các hoạt động không chỉ hỗ trợ thiết thực cho những mảnh đời khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái.
Sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ thành công, tỉnh mới mang tên Phú Thọ sở hữu một "Đà Lạt thứ 2" ở miền Bắc. Đó là vùng núi Tam Đảo, bao gồm 3 đỉnh núi cao, gồm đỉnh núi Phù Nghĩa (Rùng Rình), Thiên Thị và Thạch Bàn. Trong đó, ngọn núi Thạch Bàn cao nhất với độ cao 1388m, tiếp theo là Thiên Thị 1375m và Phù Nghĩa 1350m...
Tết Đoan Ngọ 2025 (ngày 5/5 Âm lịch) năm nay rơi vào ngày thứ 7 (31/5 Dương lịch). Vào ngày này, mọi người sẽ có lễ cúng Tết Đoan Ngọ quan trọng.
Chuyển đổi khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc, nhằm đón đầu dòng vốn FDI công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tìm hiểu cách tự cứu hôn nhân qua những bài học từ Sex and the City. Làm thế nào để yêu bản thân và tìm lại chính mình?
Khảo sát của HSBC cho thấy hơn 70% doanh nghiệp toàn cầu dự đoán chi phí sẽ còn tiếp tục gia tăng và doanh nghiệp đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh thu bình quân 18%.