Ít ai biết có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng!

Thứ bảy, ngày 07/01/2023 08:47 AM (GMT+7)
Đến làng hoa Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội) những ngày này, bạn sẽ cảm nhận được mùa xuân đang đến rất gần khi lạc bước trong những sắc màu của các loài hoa, cùng không khí hối hả, khẩn trương của người nông dân nơi đây.
Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 1.

Những ngày gần Tết Quý Mão, người dân làng hoa Khương Hạ đang tất bật thu hoạch hoa để cung cấp cho thị trường. Để có hoa phục vụ những ngày Tết, ngay từ đầu tháng 9 Âm lịch, người dân ở đây đã bắt đầu chuẩn bị mùa hoa Tết. Đặc biệt, khi bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng hối hả hơn.

Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 2.

Hoa được trồng chủ yếu ở đây là cúc, violet, thược dược với nhiều màu sắc khác nhau.

Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 3.

Làng hoa Khương Hạ không được nhiều người biết đến như các làng hoa ở Hà Nội khác mặc dù mảnh đất này đã hơn 30 năm trồng hoa. Những ngày này, nhiều chủ vườn ở Khương Hạ hối hả mang những bông hoa nở sớm đưa ra thị trường.

Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 4.

Cạnh tranh với các dòng hoa ngoại trên thị trường đã khó, để hoa phát triển tốt, nở đẹp vào thời tiết “ẩm ương” còn khó hơn nhưng người dân nơi đây vẫn cố gắng bám trụ.

Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 5.

Ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc, yếu tố quyết định đến năng suất hoa chính là thời tiết. “Càng gần đến Tết, thông tin về thời tiết luôn được chúng tôi cập nhật và có cách đối phó kịp thời”, chị Thành - một người trồng hoa chia sẻ.

Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 6.

Những năm gần đây, người làng Khương Hạ cũng tìm tòi đưa nhiều giống hoa mới vào ươm trồng.

Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 7.

Nhiều hộ trồng hoa cho biết thêm, năm nay giá hoa có nhỉnh hơn một chút so với năm trước nhưng giá phân bón và nguyên vật liệu khác lại tăng nên không cho lãi cao.

Có một làng hoa nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, vào ngày Tết đẹp đến ngỡ ngàng! - Ảnh 8.

Hầu hết người dân nơi đây đều xuất thân làm nông từ nhỏ. Tại đây, người trồng hoa thường chia làm 3 vụ thu hoạch: Hoa nở sớm sẽ cắt bán từ đầu tháng Chạp hoặc Tết dương lịch; loại có nụ đã to thu hoạch cho Rằm tháng Chạp; loại mới lên nụ sẽ để bán Tết âm lịch.


Viết Chung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem