Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội

Thứ sáu, ngày 29/03/2024 12:38 PM (GMT+7)
Hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc với tuổi đời hơn 100 năm mang nhiều giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm, gắn bó nhiều đời với người dân Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện vụ một số cây sao đen chết khô, có dấu hiệu héo úa.
Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 1.

Phố Lò Đúc sở hữu 134 cây sao đen, đa phần là cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp thuộc, độ tuổi khoảng 120 năm.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 2.

Hàng cây sao đen này từ lâu đã là một trong những điểm nhấn trên phố Lò Đúc. Với độ cao hàng chục mét, hàng cây tỏa bóng mát khắp một đoạn phố.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 3.

Tuy nhiên những ngày qua, vụ một cây sao đen chết khô cao 18 m, đường kính 80 cm trước cửa nhà số 65 Lò Đúc đã bị chặt hạ.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 4.

Nguyên nhân được cho là cây đã chết khô và gốc mục ruỗng, dễ gãy đỗ, gây nguy hiểm cho người dân.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 5.

Tình trạng cây chết, có dấu hiệu rụng lá bất thường cũng xuất hiện ở một số điểm khác trên tuyến phố này. Đặc biệt là những cây nằm án ngữ ngay trước cửa ra vào của những công trình đang xây dựng mới trên phố Lò Đúc.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 6.

Một cây sao đen khác nằm trước số nhà 71 Lò Đúc có phần gốc bị đổ kín xi măng. Theo người dân, nó đã chết được 4 năm. Ngoài ra, một số cây khác cũng rơi vào tình trạng lá cây héo úa, không xanh tốt như những cây khác trên cùng con phố.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 7.

HIện tại, trên phố Lò Đúc vẫn còn hơn 50 cây sao đen tuổi đời hơn 120 năm được trồng kéo dài từ số nhà 1 đến 77 tạo cảnh quan đẹp và bóng mát cho Hà Nội.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 8.

Hàng cây cổ thụ cao lớn thẳng tắp vươn lên trời được người dân xung quanh ví như một "lá phổi xanh" của Hà Nội.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 9.

Cây sao đen có nguồn gốc Mỹ La Tinh và châu Phi, cây được du nhập và trồng tạo cảnh quan tại Việt Nam từ thời Pháp thuộc.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 10.

Sao đen là gỗ nhóm 3, lớn tương đối nhanh (tăng trưởng đường kính trung bình năm là 1,1-1,4 cm/năm). Sau 25 năm cây đạt đường kính 25-30 cm.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 11.

Từ những phản ánh của người dân và báo chí thông tin, UBND TP.Hà Nội đã trao đổi với UBND quận Hai Bà Trưng, chỉ đạo UBND phường Phạm Đình Hổ làm việc, xác minh việc cây sao đen chết trên phố Lò Đúc.

Cận cảnh hàng cây sao đen hơn 100 năm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội- Ảnh 12.

UBND phường Phạm Đình Hổ cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra xử lý trường hợp cây xanh bị xâm hại (nếu có). Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với đơn vị liên quan rà soát lại các cây xanh trên địa bàn, tiến hành thay thế kịp thời những cây đã chết, bảo đảm an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị.

Trường hợp tổ chức có hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép sẽ bị xử phạt là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Nếu là cá nhân, mức xử phạt là 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Trường hợp sử dụng chất độc hại, vật liệu xây dựng đổ vào gốc cây xanh, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây sẽ bị áp dụng hình phạt hành chính là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 54, điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem