Cán bộ không chuyên trách xã không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Lao Động Thứ bảy, ngày 10/06/2023 07:20 AM (GMT+7)
Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.2006, xuất ngũ tháng 8.2009. Từ tháng 9.2009 đến tháng 12.2012 tôi làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Vậy thời gian tôi ở trong quân ngũ và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?
Bình luận 0


Cán bộ không chuyên trách xã không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc - Ảnh 1.

cán bộ không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ảnh minh hoạ: VGP.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15.7.1995 của Chính phủ, trường hợp bạn đọc nhập ngũ tháng 3.2006 xuất ngũ tháng 8.2009 về địa phương thuộc diện hưởng sinh hoạt phí (bản thân không phải đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng hai chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và chế độ tử tuất); không được tính thời gian để hưởng chế độ hưu trí.

Căn cứ quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều 2, Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, trường hợp bạn có thời gian từ tháng tháng 9.2009 - tháng 12.2012 làm Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã là cán bộ không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem