Bến Tre thu 6,53 tỷ USD nhờ bán nông sản cho 130 quốc gia, vùng lãnh thổ nhưng ở thị trường này còn khiêm tốn

P.V Chủ nhật, ngày 23/10/2022 06:40 AM (GMT+7)
Trong tổng số kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản của Bến Tre giai đoạn 2016 - 2021 là 6,53 tỷ USD, thị trường các nước Hồi giáo mới đạt gần 154 triệu USD, cho thấy dư đẩy mạnh xuất khẩu nông, thủy sản của Bến Tre còn rất lớn.
Bình luận 0

Nhiều lợi thế để Bến Tre xuất khẩu vào thị trường Hồi giáo

Thống kê cho thấy, giai đoạn 2016-2021 xuất khẩu nông, thủy sản của Bến Tre đạt 6,53 tỷ USD, trong đó thị trường các nước Hồi giáo đạt gần 154 triệu USD, tập trung vào các nhóm hàng có thế mạnh của địa phương, nhất là sản phẩm từ dừa và thủy sản.

Có thể thấy, dừa đang là thế mạnh của Bến Tre ở thị trường các nước Hồi giáo. Bến Tre có hơn 77.000 ha trồng dừa, chiếm 1/3 diện tích trồng dừa của cả nước, cung cấp cho thị trường các sản phẩm như nước dừa trái tươi, nước dừa đóng lon, sữa dừa, dầu dừa, than hoạt tính, mỹ phẩm, đồ uống và các sản phẩm từ xơ dừa. 

Các sản phẩm từ dừa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, đã đạt các bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2005, BRC, Kosher, Halal, HACCP và đã xuất khẩu thành công sang các thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt, như Mỹ, Australia, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Bên cạnh cây dừa, Bến Tre còn nổi tiếng với nhiều loại cây ăn trái khác có chất lượng, như sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn...  và đã xuất khẩu ổn định sang nhiều quốc gia.

Đến nay, tỉnh có khoảng 150 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, các sản phẩm từ Bến Tre đã xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, chỉ có 14 doanh nghiệp đạt chứng nhận Halal, đáp ứng các điều kiện để xuất khẩu vào thị trường các quốc gia Hồi giáo.

Xúc tiến mặt hàng nông, thủy sản của tỉnh Bến Tre vào thị trường các quốc gia Hồi giáo - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre giới thiệu với các đại biểu thế mạnh của Bến Tre, những sản phẩm có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường các nước Hồi giáo. Ảnh: moit.gov.vn.

Theo ông Nguyễn Văn Niệm - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre, so với 150 doanh nghiệp đang tham gia xuất khẩu tại tỉnh, thì con số 14 khá khiêm tốn. 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các doanh nghiệp còn lại không đáp ứng tiêu chuẩn Halal, mà có thể do chưa có nhiều thông tin để mạnh dạn tham gia được cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm của mình.

Ngoài ra, các doanh nghiệp chưa tiếp cận được nhiều thông tin thị trường, nhất là văn hóa tiêu dùng, kinh doanh và các quy định đối với sản phẩm Halal, như: doanh nghiệp chưa quan tâm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để phù hợp với văn hóa Hồi giáo; chưa có bộ tiêu chuẩn Halal thống nhất áp dụng với tất cả các nước trên toàn cầu; nhiều tổ chức được phép cấp chứng nhận Halal, nhưng quy trình thủ tục cấp chứng nhận của các tổ chức không thống nhất…

Bến Tre cần đảm bảo ổn định số lượng, giá cả

Nhằm quảng bá các sản phẩm nông, thủy sản chủ lực của tỉnh Bến Tre đến các thị trường Hồi giáo, đồng thời góp phần giới thiệu các thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực tiềm năng, mới đây, tại Hội nghị “Xúc tiến hàng nông, thuỷ sản của tỉnh Bến Tre vào thị trường các quốc gia Hồi giáo”, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ đã giới thiệu về các thế mạnh của tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thương mại và phát triển đô thị, du lịch… cũng như những bước phát triển về kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản nói riêng.

Xúc tiến mặt hàng nông, thủy sản của tỉnh Bến Tre vào thị trường các quốc gia Hồi giáo - Ảnh 2.

Dừa và các sản phẩm từ dừa là thế mạnh của Bến Tre. Ảnh: moit.gov.vn.

Ông Lê Đức Thọ đánh giá cao tiềm năng của thị trường các quốc gia Hồi giáo với dân số gần 2 tỷ người và quy mô thị trường lớn; bày tỏ mong muốn thông qua Hội nghị lần này, các doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và các đối tác tại các nước Hồi giáo sẽ kết nối và tìm kiếm các cơ hội hợp tác về xuất khẩu các sản phẩm nông, thuỷ sản.

Tại Hội nghị, các đại biểu quốc tế thống nhất nhận định các mặt hàng nông, thuỷ sản của Việt Nam, trong đó có mặt hàng nông sản nhiệt đới, rất được ưa chuộng tại các nước Hồi giáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi thông tin giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, qua đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng cũng như các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường các nước Hồi giáo, trong đó có chứng chỉ Halal.

Về các biện pháp cụ thể, các đại biểu cho rằng cần đưa mặt hàng nông thuỷ sản của tỉnh Bến Tre vào thị trường các nước Hồi giáo thông qua các chuỗi siêu thị lớn của địa bàn, giúp đảm bảo sự ổn định về số lượng, giá cả và sự an toàn của các giao dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem