Bà Trương Thị Mai và bà Lê Thị Nga có số lần trúng cử đại biểu Quốc hội kỷ lục

PVCT Thứ năm, ngày 10/06/2021 19:30 PM (GMT+7)
Theo danh sách công bố những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
Bình luận 0

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV, bà Trương Thị Mai ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hòa Bình. Đây là lần thứ 6 bà Mai trúng cử đại biểu Quốc hội.

Bà sinh năm 1958, quê Quảng Bình; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Bà Trương Thị Mai và bà Lê Thị Nga có số lần trúng cử Đại biểu Quốc hội kỷ lục nhất  - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lần thứ 6 trúng cử đại biểu Quốc hội.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Hiện bà đang là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và là nữ Trưởng Ban đầu tiên của cơ quan này.

Bà Trương Thị Mai và bà Lê Thị Nga có số lần trúng cử Đại biểu Quốc hội kỷ lục nhất  - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Nga lần thứ 6 trúng cử đại biểu Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Phó chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV, bà Nga ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hà Nam và là lần thứ 6 trúng cử.

Ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, có 5 người có số nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội 5 khóa liên (nhiều nhất) gồm: Bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; bà Trương Thị Mai; bà Lê Thị Nga và ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem